08/12/2012 04:20 GMT+7

Hầu hết các vi phạm bán hàng đa cấp chỉ xử lý nội bộ

N.BÌNH
N.BÌNH

TT - Ngày 7-12 tại hội thảo về bán hàng trực tiếp (đa cấp) ở VN, bà Tamuna Gabilaia, giám đốc điều hành Liên đoàn các hiệp hội bán hàng trực tiếp thế giới (WFDSA), cho biết mô hình này còn quá mới tại VN, dẫn đến nhiều công ty đã lợi dụng để biến tướng lừa đảo.

Những vi phạm phổ biến là nhà phân phối bị ép doanh số quá mạnh (dẫn đến người tham gia ôm hàng nhiều, quỵt tiền), công ty đưa ra những lời chiêu dụ xa sự thật như cho đi du lịch nước ngoài, tiền thưởng hoa hồng cao bất thường... Tuy nhiên, những lỗi vi phạm này hiện chỉ mới được xử lý nội bộ chứ không được đưa ra tòa.

Ông Garth Wyllie, thành viên WFDSA, cho biết ở các nước khác khi xảy ra vi phạm, công ty bán hàng trực tiếp có thể bị thu hồi giấy phép kinh doanh, tịch thu tài sản.

Được biết trong năm 2011, doanh thu của toàn ngành bán hàng trực tiếp tại VN đạt hơn 4.000 tỉ đồng, tăng 170% so với năm trước. Hiện có 13 doanh nghiệp nước ngoài trong số 54 doanh nghiệp kinh doanh đa cấp tại VN.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên