07/12/2012 06:12 GMT+7

Không thể dựa mãi vào lợi thế nhân công giá rẻ

H.GIANG
H.GIANG

TT - VN đã chuyển đổi quá chậm từ một nền kinh tế tăng trưởng theo chiều rộng, chủ yếu dựa vào lao động rẻ, tài nguyên dồi dào và chi phí thấp sang kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn.

Đó là nhận định được các diễn giả, chuyên gia đưa ra tại hội thảo “Xác định lại lợi thế cạnh tranh của VN” do Bộ Ngoại giao và Diễn đàn Kinh tế thế giới tổ chức ngày 6-12 tại Hà Nội.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nói Chính phủ VN đã xác định nâng cao năng lực cạnh tranh là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm bảo đảm tái cấu trúc kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững trong bối cảnh hội nhập.

Tuy vậy, ông Vũ Tiến Lộc - chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp VN - cho rằng VN nhận ra nhu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ 10 năm trước nhưng chưa thật sự quyết liệt trong cải cách thể chế để tạo đà cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

“Cải cách thể chế để tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, tái cấu trúc nhà nước, phát huy vai trò khu vực kinh tế tư nhân... đôi khi còn đi rất chậm, thậm chí có lúc thụt lùi” - ông Lộc nói. Ông cũng tranh thủ “đặt hàng” lãnh đạo Bộ Ngoại giao tham dự hội thảo là nên đơn giản hóa thủ tục visa để tạo đột biến về số lượng khách du lịch. Theo ông Lộc, VN hoàn toàn có thể trở thành cường quốc về du lịch nếu có cải cách, đổi mới.

H.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: giá rẻ nhân công