03/12/2012 04:51 GMT+7

TP.HCM: dự kiến đạt 3,4 tỉ USD kiều hối

A.H.
A.H.

TT - Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, doanh số chi trả kiều hối qua các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến cuối tháng 11-2012 ước đạt hơn 3 tỉ USD, dự kiến cả năm 2012 ước đạt 3,4 tỉ USD, tăng 200 triệu USD so với năm 2011.

Do bắt đầu vào cao điểm kiều hối cuối năm, hiện các ngân hàng và công ty kiều hối đang tung ra nhiều chiêu hút tiền về. Ông Trần Văn Trung, giám đốc Công ty kiều hối Đông Á, cho biết đến hết tháng 11 đã đạt doanh số 1,35 tỉ USD. Năm nay do tỉ giá ổn định nên số người nhận kiều hối bằng VND tăng 400% so với cùng kỳ năm trước. Còn tại công ty kiều hối Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, doanh số chuyển tiền kiều hối từ đầu năm đến nay tăng khoảng 17%, đạt gần 1,3 tỉ USD.

Mặc dù các thị trường kiều hối truyền thống gặp khó khăn nhưng do khai thác tốt các thị trường xuất khẩu lao động, đặc biệt là hai thị trường lớn như Đài Loan, Hàn Quốc nên doanh số chuyển tiền không bị sụt giảm. Ngoài các thị trường xuất khẩu lao động truyền thống, năm nay nhiều đơn vị khai thác thêm hai thị trường mới là Nhật Bản và Hàn Quốc, được đánh giá là thị trường cao cấp, lương cao. Tuy số lao động tại hai thị trường này không đông nhưng doanh số kiều hối tăng trưởng khá. Ngoài ra, dù thị trường bất động sản, chứng khoán đóng băng nhưng kiều hối chuyển về để đầu tư mở nhà hàng, khách sạn lại tăng rõ rệt.

Cả công ty kiều hối là Đông Á, Vietcombank và Sacombank đều đang triển khai các chương trình khuyến mãi, tặng quà cho khách nhận tiền gửi từ nước ngoài. Công ty kiều hối Đông Á vừa bốc thăm đợt 1 cho khách hàng nhận kiều hối từ thị trường Malaysia. Ngân hàng Vietcombank tặng tiền trực tiếp vào tài khoản của khách hàng, còn Ngân hàng Sacombank khuyến mãi đi du lịch nước ngoài.

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên