09/11/2012 00:31 GMT+7

Sẽ kiện bán phá giá với gà nhập khẩu

TRẦN MẠNH - BÙI LIÊM
TRẦN MẠNH - BÙI LIÊM

TT - Trước nguy cơ phá sản hàng loạt trang trại chăn nuôi, Hiệp hội Gia cầm Đông Nam bộ (HHGCĐNB) cho biết sẽ kiến nghị các cấp quản lý chỉ cho phép nhập khẩu gà nguyên con, đồng thời kiện bán phá giá đối với cánh và đùi gà nhập khẩu.

Ông Vũ Mạnh Hùng, chủ tịch HHGCĐNB, cho biết nếu tính cả chi phí vận chuyển và thuế nhập khẩu (20%) cùng các chi phí khác thì giá các loại cánh, đùi gà chỉ có 0,85 USD/kg, dù giá thành nuôi gà tại các nước khác trên thế giới cũng xấp xỉ giá gà VN. Một số chuyên gia thực phẩm cho biết sở dĩ các sản phẩm này có giá thấp vì đây chỉ là phụ phẩm, do người tiêu dùng các nước chỉ sử dụng ức gà (được bán với giá rất cao).

Theo ông Hùng, HHGCĐNB sẽ làm việc với Cục Quản lý cạnh tranh để kiện các quốc gia bán cánh, đùi gà vào VN vì hành vi phá giá. Trước mắt, HHGCĐNB đề nghị các cơ quan chức năng tạm ngưng cấp phép nhập khẩu gia cầm mảnh, chỉ cho phép nhập khẩu nguyên con. Được biết, mỗi năm VN nhập hơn 100.000 tấn thịt đông lạnh, chủ yếu đùi và cánh gà.

TRẦN MẠNH - BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên