19/10/2012 00:33 GMT+7

Hai lần bị phát hiện giết mổ gà chết

NGÔ THIÊN PHÚC
NGÔ THIÊN PHÚC

TT - Ngày 18-10, trạm thú y phối hợp với Đội quản lý thị trường huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã tiêu hủy gần 500kg thịt gà chết, tím tái, có mùi thối.

Trước đó tối 17-10, cơ quan chức năng đã kiểm tra cơ sở giết mổ của ông Nguyễn Ngọc Hòa (xã Sông Trầu, Trảng Bom) và phát hiện số gà trên được đựng trong thùng xốp, đã làm sạch lông chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Ngoài ra, một số lượng gà chết chưa làm lông đã bị ông Hòa đổ xuống ao cá tẩu tán.

Đây là cơ sở được báo Tuổi Trẻ phản ánh trong bài viết “Điểm mặt những ông trùm” ngày 4-10. Sau khi báo Tuổi Trẻ phản ánh, cơ quan chức năng đã kiểm tra và tịch thu 1,7 tấn thịt gà chết đưa đi tiêu hủy.

NGÔ THIÊN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên