12/10/2012 06:01 GMT+7

Báo cáo Thủ tướng về đề xuất giảm thuế và tiền thuê đất

L.THANH
L.THANH

TT - Chiều 11-10, tại buổi giao ban báo chí thường kỳ quý 3, bà Vũ Thị Mai - thứ trưởng Bộ Tài chính - cho biết bộ sẽ rà soát và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề xuất của Bộ Công thương trình Chính phủ giảm 5% thuế giá trị gia tăng và 50% tiền thuê đất năm 2013.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết rất đồng tình với việc giảm tiếp 50% tiền thuê đất trong năm 2013 như đề xuất của Bộ Công thương. Theo ông này, nên tiếp tục giảm 50% tiền thuê đất năm 2013 nhưng khoản tiền phải nộp cao không quá hai lần so với năm 2010.

Theo thông tin buổi họp, thực hiện nghị quyết 13 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường của Chính phủ, đến nay đã thực hiện gia hạn khoảng 11.000 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng các tháng 4, 5 và 6 cho hơn 190.000 doanh nghiệp; gia hạn gần 3.000 tỉ đồng nợ thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoảng 71.630 doanh nghiệp; giải quyết giảm 50% tiền thuê đất năm 2012 cho 2.500 doanh nghiệp với số tiền giảm 250 tỉ đồng...

Cũng tại buổi họp, ông Nguyễn Đức Chi, chánh văn phòng Bộ Tài chính, cho biết tổng thu cân đối ngân sách nhà nước đến hết quý 3 ước đạt hơn 498.000 tỉ đồng, bằng 67,3% dự toán, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, thu nội địa đạt tăng 0,7% so với cùng kỳ và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm 5,9%.

* Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết chính sách gia hạn sáu tháng thuế giá trị gia tăng của tháng 4, 5 và 6 cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động cho thấy số lượng doanh nghiệp thụ hưởng chính sách này rất hạn chế, chỉ khoảng 25%. Thực tế, chỉ riêng DNNVV ở VN có khoảng 450.000 doanh nghiệp nhưng qua kê khai, tháng nhiều nhất chỉ có 110.000 doanh nghiệp được thụ hưởng chính sách này.

Theo Bộ Tài chính, muốn được xếp vào hàng ngũ DNNVV phải theo tiêu chí về quy mô vốn và lao động. Xét theo quy định này thì nhiều đơn vị có doanh thu nhỏ, số lao động chỉ 50-70 người nhưng với quy mô vốn lớn (gồm cả vốn đi vay) nên không được gọi là DNNVV, do vậy không được gia hạn thuế giá trị gia tăng hoặc không được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên