03/10/2012 02:49 GMT+7

Gia cầm nhập lậu lại ồ ạt vào Việt Nam

Đ.BÌNH
Đ.BÌNH

TT - “Từ đầu tháng 9-2012 đến nay, tình hình nhập lậu gia cầm bùng phát trở lại. Chỉ riêng ở chợ gia cầm Hà Vỹ (Hà Nội), cơ quan chức năng của Bộ NN&PTNT ghi nhận bình quân mỗi ngày có 3-4 ôtô tải cỡ lớn (khoảng 20 tấn) chở gà thải loại nhập lậu đưa vào chợ này” - ông Nguyễn Thanh Sơn, phó cục trưởng Cục Chăn nuôi, cho biết tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm chiều 2-10.

Theo ông Sơn, không chỉ gà thải loại, gần đây còn xuất hiện khá nhiều các đầu nậu nhập lậu gà giống và cả trứng vịt, ngan đã ấp gần đến ngày nở. Đặc biệt, đã xuất hiện một số doanh nghiệp tại TP.HCM nhập khẩu (chính ngạch) gà thải loại từ Hàn Quốc.

Với tình hình dịch hiện vẫn đang xuất hiện lẻ tẻ ở năm địa phương (Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Tuyên Quang và Thái Bình), thêm vào đó là nhu cầu tiêu thụ gia cầm dịp cuối năm tăng, thời tiết trở lạnh thuận lợi cho virút H5N1 phát triển, các chuyên gia chăn nuôi, thú y đang lo ngại nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm trong những tháng cuối năm là rất cao.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần, hiện giá gà trên thị trường đã tụt xuống dưới 65.000 đồng/kg (ở phía Bắc), với giá này người chăn nuôi lỗ 5.000-7.000 đồng/kg gà. “Nếu không siết chặt gia cầm nhập lậu, giá gà trong nước còn hạ nữa, người chăn nuôi thua thiệt nữa thì họ sẽ không thể tái đàn, nguy cơ dịp tết thiếu gia cầm rất dễ xảy ra” - ông Sơn nhận định.

Tại cuộc họp, ông Phạm Văn Đông, phó cục trưởng Cục Thú y, cho biết các đơn vị chức năng đã thử nghiệm, tiến hành công cường độc và kết quả cho thấy văcxin H5N1 chủng RE-6 (của Trung Quốc) phù hợp với chủng virút H5N1 - nhánh 2.3.2.1 nhóm C (trên gà) vừa mới xuất hiện tại Việt Nam tháng 8-2012. Cục Thú y đang tiếp tục thử nghiệm trên vịt, ngan. Nếu kết quả thuận lợi sẽ tiến hành giải trình gen để sản xuất văcxin này ngay trong nước.

Về hiện tượng nhập gia cầm từ Hàn Quốc, ông Diệp Kỉnh Tần yêu cầu các đơn vị rà soát, đề xuất bổ sung, sửa đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn nhằm nâng hàng rào kỹ thuật để hạn chế nhập khẩu gia cầm, bảo vệ chăn nuôi trong nước. Ông Tần cũng yêu cầu Cục Thú y, Viện Thú y khẩn trương nghiên cứu, thử nghiệm để có kết luận về loại văcxin phòng chủng virút H5N1 mới, qua đó đề xuất nhanh chóng nhập khẩu (khi chưa sản xuất được) để phòng khi dịch cúm gia cầm bùng phát trong ba tháng cuối năm.

Đ.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên