26/08/2012 07:02 GMT+7

Thêm 46.200 lượng vàng cho thị trường

A.H.
A.H.

TT - Công ty SJC cho biết đã tranh thủ hai ngày nghỉ cuối tuần 25 và 26-8 để dập 1.735kg vàng, tương đương 46.200 lượng để cung ứng ra thị trường ngay đầu tuần sau. Trong số này, vàng móp méo của Công ty SJC là hơn 800kg, còn lại là của một đơn vị khác.

Cũng trong sáng 25-8, một đoàn giám sát của Ngân hàng (NH) Nhà nước đã đến Xí nghiệp nữ trang SJC tại Khu chế xuất Tân Thuận, Q.7 để giám sát việc gia công lại số vàng móp méo này.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, phó giám đốc NH Nhà nước TP.HCM, cho biết NH Nhà nước và Công ty SJC tích cực gia công vàng móp méo cũng như chuyển đổi vàng miếng của các thương hiệu khác để tạo nguồn cung mới cho thị trường, qua đó xóa tan kỳ vọng đầu cơ, làm giá, gây thiệt hại cho người dân.

Ông Lê Hùng Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty SJC, cho biết SJC đã bắt đầu mua trở lại vàng móp méo, cong vênh... chỉ thu phí 50.000 đồng/lượng. Sau thông tin NH Nhà nước cho dập lại vàng móp méo, nhiều tiệm vàng cũng không còn từ chối mua như trước, tuy nhiên vẫn ép giá mua thấp hơn 100.000-150.000 đồng/lượng để kiếm lời.

Sau khi NH Nhà nước có quyết định nhằm giải tỏa nguồn cung vàng trong nước, nhu cầu mua vàng giảm rõ rệt, giá vàng cũng không còn “sốt” như trước. Giá vàng thế giới đêm 24-8 tiếp tục tăng, đóng cửa tuần giao dịch ở 1.670,7 USD/ounce, tương đương 42,1 triệu đồng/lượng, tuy nhiên giá vàng SJC bán ra chỉ tăng 50.000 đồng/lượng, lên 44,25 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng nguyên liệu ở mức 2,15 triệu đồng/lượng. Giá USD bán ra tại các NH giảm thêm 20 đồng/USD, còn 20.880 đồng/USD. Như vậy so với thời điểm đỉnh cao, giá USD bán ra tại NH đã giảm 50 đồng/USD.

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: thị trường vàng SJC