Thông tin này được ông Phạm Đức Hồng, vụ trưởng Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính), trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 18-7.
Giải ngân trước, kiểm tra sau
|
Thiếu thủ tục cũng cần được hỗ trợ Để giải ngân nhanh và hết số vốn 130.000 tỉ đồng trong sáu tháng cuối năm, các bộ ngành và địa phương cần tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư về các khâu liên quan đến giải phóng mặt bằng, khâu lập dự toán, đấu thầu... Kể cả trường hợp dự án thiếu một số thủ tục tài chính thì cũng cần được hỗ trợ để họ hoàn thành. Thực tế, sáu tháng đầu năm mới giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 34%, vốn trái phiếu đạt 23%, như vậy sáu tháng cuối năm tỉ lệ này còn 66% và 77%. |
“Những thủ tục hành chính về tài chính và kho bạc đã được đơn giản hơn rất nhiều. Như trước đây, Kho bạc Nhà nước còn tham gia vào hội đồng nghiệm thu dự án thì nay không có. Vì theo quan điểm chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng đồng vốn vì đã đề nghị thanh toán. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân thì chính sách rất cởi mở là thanh toán trước, kiểm soát sau” - ông Hồng nhấn mạnh.
Mặt khác, ông Hồng cũng cho biết Bộ Tài chính có yêu cầu tăng cường giao ban giữa cơ quan quản lý nhà nước với chủ đầu tư để xử lý kịp thời khi phát hiện trường hợp nào thiếu vốn, thừa vốn. Bộ Tài chính sẽ thực hiện công khai hằng quý kế hoạch giải ngân của các bộ, ngành và các tỉnh, thành trên cổng thông tin điện tử của bộ để cả “làng” biết, ông Hồng nói.
Phân cấp nhiều hơn
Theo Bộ Kế hoạch - đầu tư, việc phân bổ số vốn này sẽ được phân cấp nhiều hơn cho các bộ, ngành và địa phương. Cụ thể, Chính phủ chỉ giao tổng số vốn đầu tư. Sau đó các bộ ngành, địa phương căn cứ mục tiêu định hướng vào phát triển của từng ngành, từng địa phương mà nghị quyết Quốc hội đã phê duyệt để chủ động phân bổ.
Danh mục và mức vốn phân bổ cho từng dự án cụ thể sẽ được gửi Bộ Kế hoạch - đầu tư và Bộ Tài chính. Trên cơ sở đó, hai bộ sẽ rà soát lại rồi báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định. Như vậy, quyền phân bổ đã giao cho các bộ, ngành và địa phương. Song với việc giám sát chặt chẽ như vậy, chắc chắn nguồn vốn sẽ được sử dụng đúng hướng và đạt hiệu quả hơn trước đây.
Bộ Tài chính cho biết đã trình Thủ tướng việc tăng tỉ lệ tạm ứng vốn xây dựng cơ bản cao hơn rất nhiều so với quy định hiện hành là 30% kế hoạch giao. Cụ thể, theo ông Hồng, “nếu cần số vốn cao hơn thì người quyết định đầu tư sẽ được tạm ứng tối đa 50% giá trị hợp đồng nhưng không quá kế hoạch năm. Ví dụ giá trị hợp đồng là 5.000 tỉ đồng và kế hoạch năm là 1.000 tỉ đồng thì vốn được tạm ứng không vượt quá 1.000 tỉ đồng. Dự kiến tuần này Chính phủ sẽ ban hành quyết định về tăng tỉ lệ tạm ứng vốn”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận