04/07/2012 14:43 GMT+7

Giá dầu thế giới đụng trần 5 tuần

MINH ĐĂNG (Theo Bloomberg)
MINH ĐĂNG (Theo Bloomberg)

TTO - Ngày 3-7, sau khi các đơn đặt hàng ở Mỹ lần đầu tiên tăng lên trong vòng ba tháng, giá dầu thế giới giao dịch trên sàn New York đóng cửa gần mức cao nhất trong vòng năm tuần.

Giá xăng giảm thêm 600 đồng/lít

f19rMuO1.jpgPhóng to
Giá dầu giao dịch trên sàn New York hôm 3-7 đóng cửa gần mức cao nhất trong vòng năm tuần - Ảnh: New York Times

Phiên giao dịch 3-7, giá dầu kỳ hạn dao động nhẹ sau khi tăng 4,7%. Giá dầu hợp đồng tăng 3,91 USD, lên mức 87,66 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 30-5. Tuy vậy, giá dầu đã giảm 11% trong năm nay. Sàn giao dịch hôm nay 4-7 sẽ đóng cửa nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ.

Dầu Brent kỳ hạn tháng 8-2012 trên sàn ICE Futures Europe Exchange ở London giảm 2 cent, còn 100,66 USD/thùng. Chênh lệch giữa hợp đồng dầu tiêu chuẩn châu Âu và dầu thô WTI hôm 3-7 là 13,11 USD, so với 13,02 USD một ngày trước đó.

Tại Washington (Mỹ), Bộ Thương mại nước này cho biết các đơn hàng nhà máy tăng 0,7% trong tháng 5-2012, vượt ngoài dự báo của các nhà kinh tế Bloomberg chỉ khoảng 0,1%. Báo cáo công nghiệp cho thấy kho dự trữ dầu của Mỹ tuần trước đã giảm.

Bloomberg nhận định giá dầu tại New York có thể tiếp tục tăng từ mức hiện tại là 84,20 USD/thùng. Giới đầu tư có xu hướng mua hợp đồng khi các giá chạm đến mức kháng cự (resistance) trên Bollinger Band.

Việc Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu thô Iran từ ngày 1-7 được xem là "hành động đối kháng", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast cho biết. Xuất khẩu dầu thô của Iran có thể giảm khoảng 1 triệu thùng/ngày, theo thông báo của Goldman Sachs Group hôm 2-7.

Báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ đưa ra hôm nay 4-7 (giờ Mỹ) cho thấy nguồn cung dầu mỏ đã giảm 2,3 triệu thùng, khi bão nhiệt đới Debby gây cản trở các tàu chở dầu và giảm sản lượng tại vịnh Mexico. Dữ liệu hôm từ Viện Dầu khí (API) cho thấy mức giảm lên đến 3 triệu thùng.

Tổ chức tài chính Societe Generale giảm dự báo dầu thô New York và dầu Brent lần thứ hai trong vòng nửa năm 2012. Giá dầu WTI trung bình ở mức 84,17 USD/thùng trong quý 3-2012, còn dầu Brent ở vào khoảng 96,67 USD/thùng, theo nhận định của ông Michael Wittner, người đứng đầu khu vực nghiên cứu thị trường dầu mỏ của Societe Generale.

MINH ĐĂNG (Theo Bloomberg)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên