21/02/2012 05:31 GMT+7

TP.HCM: CPI tháng 2-2012 tăng 1,32%

H.GIANG - N.BÌNH
H.GIANG - N.BÌNH

TT - Ngày 20-2, Cục Thống kê TP.HCM cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2-2012 trên địa bàn thành phố tăng 1,32% so với tháng trước, như vậy trừ tháng 2-2009 thì đây là tháng có mức tăng thấp nhất trong vòng 12 năm trở lại đây.

Các nhóm hàng tăng trên 1% đều nằm trong nhóm có tiêu dùng tăng cao trong dịp tết như nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, đồ uống và thuốc lá, nhà ở, chất đốt, vật liệu xây dựng, các nhóm còn lại tăng nhẹ.

Trong tháng 2-2012, giá thực phẩm có mức tăng cao do ảnh hưởng từ nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp tết vừa qua. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá năm nay của một số nhóm hàng thiết yếu cho nhu cầu tiêu dùng tết đều có mức tăng thấp hơn so với năm trước.

Nếu so với đầu năm, mức độ tăng giá của hai tháng đầu năm 2012 trên địa bàn vẫn thấp hơn hai tháng đầu năm 2011, bình quân một tháng trong hai tháng đầu năm 2012 tăng xấp xỉ 1,10%.

Cục Thống kê Hà Nội ngày 20-2 cũng công bố CPI của thủ đô tháng 2-2012 tăng 1,45% so với tháng trước. Nhân tố chủ yếu gây ra mức tăng này là nhóm hàng nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng. Nhóm này có CPI tăng 2,79% so với tháng 1.

Các nhóm tiếp theo bao gồm nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (tăng 2,32%), ăn uống ngoài gia đình (tăng 1,81%),...

H.GIANG - N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên