03/02/2012 01:06 GMT+7

Tháng 1: chỉ có 37,3 triệu USD vốn FDI vào Việt Nam

C.V.KÌNH - L.C.
C.V.KÌNH - L.C.

TT - Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch - đầu tư, trong tháng 1-2012 cả nước thu hút được 37,3 triệu USD đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chỉ bằng 2,5% cùng kỳ năm trước.

Trong đó có 25 dự án được cấp phép mới với 29,5 triệu USD, bằng 33,8% số dự án và bằng 2,4% số vốn so với cùng kỳ năm 2011. Có năm lượt dự án được cấp phép bổ sung vốn với 7,8 triệu USD. Tuy nhiên, tổng vốn FDI thực hiện tháng 1-2012 lại đạt tới 400 triệu USD, chỉ giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2011.

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong tổng vốn FDI vào VN vào tháng 1-2012, vốn vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 27,1 triệu USD, ngành xây dựng đạt 8,4 triệu USD... Pháp là nhà đầu tư FDI vào VN lớn nhất với 10 triệu USD, chiếm 34% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Nhật Bản 8,1 triệu USD, Hàn Quốc 5,4 triệu USD, Singapore 2 triệu USD...

TP.HM có số vốn FDI đăng ký lớn nhất với 13 triệu USD, chiếm 44,2% tổng vốn đăng ký cấp mới, tiếp theo là Thanh Hóa 3,5 triệu USD, Hà Nam 3,2 triệu USD, Hưng Yên 3 triệu USD...

* Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư trong tháng 1 của nhiều địa phương cũng giảm, trong đó vốn đầu tư từ nguồn ngân sách của Hà Nội giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2011, TP.HCM giảm tới 14,5%, Quảng Ninh giảm 7,7%... Một số địa phương có vốn đầu tư tăng như Đà Nẵng thực hiện được 388 tỉ đồng, tăng 16,4%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 3,2%... Đầu tư của một số bộ cũng giảm như Bộ Xây dựng giảm 4,6%; Bộ Giáo dục - đào tạo giảm 6,9%; Bộ Y tế giảm 1,9%...

C.V.KÌNH - L.C.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên