01/01/2012 06:37 GMT+7

Một năm thử thách với kinh tế toàn cầu

HIẾU TRUNG
HIẾU TRUNG

TT - Giới chuyên gia tài chính nhận định năm 2012 sẽ là một năm đặc biệt khó khăn đối với nền kinh tế toàn cầu và những hi vọng là rất ít ỏi.

56WP0riP.jpgPhóng to
Dự báo sẽ không có nhiều niềm vui trên sàn chứng khoán New York trong năm 2012 - Ảnh: Reuters

Mối đe dọa lớn nhất, theo các nhà kinh tế, vẫn là cuộc khủng hoảng nợ châu Âu. Trang Project Syndicate dẫn lời nhà kinh tế đoạt giải Nobel Joseph Stiglitz dự báo viễn cảnh châu Âu 2012 sẽ chẳng khác gì năm 2011: thắt lưng buộc bụng, tăng trưởng yếu ớt, tỉ lệ thất nghiệp cao, thâm hụt trầm trọng. “Khối đồng euro đang rơi vào quỹ đạo chết chóc” - chuyên gia Stiglitz khẳng định.

Theo báo Wall Street Journal, ngay đầu tháng 1-2012, Ý và Tây Ban Nha sẽ thực hiện các đợt đấu giá trái phiếu lớn. Nếu hai nước này bán được trái phiếu với lãi suất thấp, cuộc khủng hoảng sẽ tạm lắng. Ngược lại, nếu lãi suất tiếp tục giữ ở mức cao 7%, có khả năng hai nền kinh tế lớn ở châu Âu sẽ vỡ nợ, kéo theo sự sụp đổ của khối đồng euro. Riêng trong năm 2012 Ý phải trả nợ tới 392 tỉ USD. Các quỹ giải cứu của khối đồng euro sẽ không đủ sức để cứu Ý. Giới chuyên gia cảnh báo “ngày tận thế” nếu khối đồng euro tan vỡ.

“Cách duy nhất trước mắt để cứu châu Âu là Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thu mua ồ ạt trái phiếu các nước khối đồng euro - ông Stiglitz khẳng định - Các lãnh đạo châu Âu sẽ làm tất cả để trì hoãn ngày tận thế”. Châu lục sẽ càng gặp nhiều khó khăn do cả khối đồng euro đang rơi vào suy thoái. Nhóm chuyên gia Hãng Ernst & Young ước tính nền kinh tế khối đồng euro sẽ tăng trưởng âm trong sáu tháng đầu năm và chỉ đạt mức tăng trưởng vỏn vẹn 0,1% cả năm 2012. Tỉ lệ thất nghiệp sẽ giữ ở mức cao 10% trong nhiều năm.

Tình hình ở Mỹ có phần sáng sủa hơn. Hãng tin Reuters vừa khảo sát 20 nhà kinh tế hàng đầu thế giới và đa số nhận định nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 2,2% trong năm 2012. Tuy nhiên, nhà kinh tế Beth Ann Bovino thuộc Hãng Standard & Poor’s nhận định với việc khách hàng lớn của Mỹ là châu Âu suy thoái, tỉ lệ thất nghiệp Mỹ sẽ tiếp tục đứng ở mức cao gần 9%. Nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tình trạng chia rẽ sâu sắc trên chính trường Mỹ.

Các nền kinh tế mới nổi vẫn đang là chiếc phao cứu sinh đối với nền kinh tế toàn cầu. Reuters dẫn lời nhà kinh tế Leif Eskesen thuộc Ngân hàng HSBC cho biết cả Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil đều đã tăng trưởng chậm lại trong những tháng vừa qua do ảnh hưởng của khủng hoảng châu Âu và vì thắt chặt chính sách tiền tệ để chống lạm phát. Tuy nhiên, ba nền kinh tế này sẽ tăng mạnh trở lại vào nửa sau năm 2012. Nhờ đó, kinh tế toàn cầu 2012 sẽ chỉ suy thoái “nhẹ”.

Dù vậy, báo McClatchy Newspapers dẫn một số chuyên gia nhận định nếu khối đồng euro tan vỡ, viễn cảnh tăng trưởng của Trung Quốc và Ấn Độ sẽ khá u ám. Giới chuyên gia dự báo trong năm 2012, thị trường chứng khoán toàn cầu sẽ chỉ lấy lại được một phần nhỏ đã mất của năm 2011. Giá dầu sẽ giảm do khủng hoảng châu Âu, trừ khi có biến động lớn ở Trung Đông. Dù hiện tại giá vàng đang giảm, nhưng các nhà phân tích dự báo biến động kinh tế có thể đẩy giá vàng lên vào cuối năm 2012.

HIẾU TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên