Trong đó khu vực kinh tế Nhà nước tăng thấp nhất, chỉ 3%, trong khi khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng gấp năm lần, đạt 15,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 15,8%.
Đáng lưu ý, theo Bộ Công thương, mặc dù đã khẳng định nhiều lần phải giảm xuất khẩu khoáng sản thô nhưng thực tế năm 2011 so với năm 2010, công nghiệp khai khoáng chỉ giảm 0,1%. Một bất ngờ nữa là nếu phân theo ngành kinh tế, Bộ Công thương cho biết tốc độ tăng trưởng của ngành khách sạn và nhà hàng cao nhất, tăng 27,4%.
Giải pháp phát triển công nghiệp năm 2012, Bộ Công thương cho biết sẽ huy động mọi nguồn vốn cho đầu tư sản xuất công nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ, cung cấp nguyên phụ liệu cho các ngành dệt may, da giày, điện tử, ôtô, đóng tàu...
Bộ Công thương cũng khẳng định năm 2012 bộ sẽ tập trung xây dựng các hàng rào kỹ thuật phù hợp với các cam kết quốc tế để hạn chế nhập khẩu hàng hóa kém chất lượng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận