24/12/2011 02:01 GMT+7

Chi 3,3 tỉ USD nhập khẩu thức ăn chăn nuôi

 T.MẠNH
 T.MẠNH

TT - Theo Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tăng khoảng 5% so với năm ngoái với số lượng 8,2 triệu tấn, giá trị 3,3 tỉ USD.

Để đáp ứng nhu cầu chăn nuôi trong nước, VN phải nhập cả nguyên liệu thức ăn giàu năng lượng (bắp, lúa mì...), thức ăn giàu đạm (khô dầu, bột xương thịt...) và các loại thức ăn bổ sung khác.

Cụ thể, nhập khẩu khô dầu đậu nành các loại đạt 2,96 triệu tấn, khô dầu các loại bắp đạt 870.000 tấn, cám nguyên liệu 570.000 tấn và lúa mì đạt 2,3 triệu tấn (bao gồm cả phần sử dụng cho người)...

 T.MẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên