02/12/2011 02:00 GMT+7

Tập trung xử lý nợ xấu

LÊ THANH
LÊ THANH

TT - Tại hội thảo “Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm và công ty chứng khoán VN” do Học viện Tài chính tổ chức ngày 30-11, TS Vũ Đình Ánh, Viện Kinh tế - tài chính, nhận định vấn đề đang nổi cộm nhất trong hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) là nợ xấu gia tăng và tính thanh khoản thấp. Do vậy, cần cấp thiết tái cấu trúc toàn hệ thống.

Chỉ ra nguyên nhân khiến nợ xấu trong các NHTM tăng nhanh trong năm nay, PGS.TS Nguyễn Thị Mùi, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, cho rằng do áp lực tăng vốn theo lộ trình mà một số ngân hàng nhỏ luôn tăng trưởng tín dụng nóng, thường 60-70%/năm.

Trong khi đó, các ngân hàng này lại chủ yếu tập trung cho vay lĩnh vực bất động sản, chứng khoán. Chưa kể, nguồn vốn huy động ngắn hạn chiếm tới 70% tổng nguồn vốn. Với độ vênh lớn về kỳ hạn giữa tài sản có và tài sản nợ thì vấn đề thiếu thanh khoản, tiềm ẩn rủi ro thanh toán là rất lớn. Hiện nay tỉ lệ nợ xấu khoảng 3,5%, ước tính khoảng 75.000 tỉ đồng, trong đó đáng lo ngại là nợ nhóm 5 (nợ không có khả năng thanh toán) có xu hướng tăng nhanh từ đầu quý 3-2011 đến nay, chiếm khoảng 47%.

TS Hà Thị Sáu (Học viện Ngân hàng) cho rằng để tái cơ cấu thành công hệ thống NHTM thì không phải nhìn vào quy mô lớn hay nhỏ, mà cần xử lý tình hình nợ xấu có nguy cơ tiềm ẩn rất lớn và thiếu thanh khoản. TS Phí Trọng Thảo, giám đốc Trung tâm đào tạo Bảo Việt (Tập đoàn Bảo Việt), đề nghị cần xem xét mục tiêu tái cấu trúc để làm gì. “Nếu để xóa nợ xấu thì lợi ích thuộc về ai? Chắc chắn không thuộc về số đông, về người dân mà lại thuộc về các ngân hàng. Do vậy, để tái cấu trúc thì phải tìm cho được các nguyên nhân làm yếu kém hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng” - ông Thảo nói.

Ngân hàng nhỏ vẫn hoạt động hiệu quả

Theo TS Hà Thị Sáu, nhiều ngân hàng nhỏ, cũng như hơn 1.000 quỹ tín dụng nhân dân hoạt động rất hiệu quả. So sánh với các ngân hàng ở Mỹ, ngân hàng có tổng tài sản nhỏ nhất ở VN cũng không hề thua kém ngân hàng trung bình của Mỹ. Mỹ có đến 35% ngân hàng có tổng tài sản dưới 100 triệu USD (dưới 2.100 tỉ đồng), chưa vượt qua 1/3 tổng tài sản của ngân hàng có tổng tài sản nhỏ nhất ở VN. Nói cách khác, trên ba tiêu chí vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu, tổng tài sản thì các ngân hàng VN không hề nhỏ so với mặt bằng chung của các ngân hàng Mỹ.

LÊ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên