Cụ thể, tại VN chi phí hậu cần chiếm tới 25% GDP, trong khi ở các nước khác chỉ bằng một nửa, thậm chí 10% GDP.
Theo ông Đức, chi phí thương mại, gồm cả chi phí hậu cần..., được coi là rào cản đối với thương mại tương đương như thuế quan.
Về mặt thời gian, mỗi ngày chậm trễ ở biên giới, cửa khẩu vì các thủ tục và hạ tầng sẽ làm gia tăng mức chi phí tương đương 0,8% giá trị hàng hóa. WB cho rằng tại VN giảm 10% chi phí hậu cần sẽ tiết kiệm được nguồn lực tương đương 2% GDP.
Đại diện WB đánh giá các doanh nghiệp hậu cần ở VN mới đang trong thời kỳ sơ khai, thiếu trang thiết bị và phương thức hoạt động hiện đại. Việc sử dụng IT trong ngành hậu cần còn kém và tụt hậu xa so với chuẩn quốc tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận