24/09/2011 02:11 GMT+7

Giảm đầu tư công, tăng vốn cho nông nghiệp, kinh tế tư nhân...

T.V.N. - B.H.
T.V.N. - B.H.

TT - Sáng 23-9, tại hội thảo “Kinh tế VN năm 2011 - triển vọng 2012 và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm 2011-2015”, do Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc, Ủy ban Kinh tế Quốc hội và Viện Khoa học xã hội VN tổ chức, nhiều chuyên gia cho rằng không nên quá lạm dụng công cụ quản lý hành chính trong điều hành chính sách tiền tệ, tỉ giá, giải quyết các vấn đề về lạm phát, thắt chặt đầu tư công...

Chuyên gia kinh tế cao cấp Lê Đăng Doanh cho rằng cần có kế hoạch ổn định kinh tế vĩ mô trong hai năm tới (2012-2013) theo hướng phát huy và tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng những khu vực có nhiều tiềm năng như nông nghiệp, kinh tế tư nhân, tài nguyên trên đất liền và trên biển...

Theo ông Doanh, tình trạng doanh nghiệp tư nhân giảm sản xuất, giảm lao động, số doanh nghiệp đăng ký mới giảm sút là những dấu hiệu đáng báo động.

Cũng tại hội thảo, một số chuyên gia cho rằng việc thiếu những “liều thuốc trị tận gốc các căn bệnh như đầu tư công kém hiệu quả, các tập đoàn kinh tế nhà nước thua lỗ, bội chi ngân sách quá cao” là những nguyên nhân khiến lạm phát lặp đi lặp lại, gây khó khăn cho nền kinh tế. Một số chuyên gia bức xúc dù luôn than thiếu vốn đầu tư nhưng các doanh nghiệp nhà nước vẫn đầu tư ngoài ngành hơn 22,5 ngàn tỉ đồng là một nghịch lý không thể chấp nhận, nhất là khi khối doanh nghiệp này đang hoạt động kém hiệu quả.

Nhiều ý kiến của các đại biểu cũng cho rằng nền kinh tế trong nước sẽ không thể chống được lạm phát, tái lập ổn định vĩ mô, khôi phục tăng trưởng ổn định... nếu không quyết liệt thay đổi hệ thống phân bổ nguồn lực, đổi mới mô hình tăng trưởng...

T.V.N. - B.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên