10/09/2011 05:10 GMT+7

Tổ chức Festival hoa Đà Lạt 2012

QUANG VINH
QUANG VINH

TT - Ngày 9-9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức họp báo về Festival hoa Đà Lạt năm 2012. Với chủ đề “Đà Lạt, thành phố festival hoa”, festival sẽ diễn ra từ ngày 30-12-2011 đến 3-1-2012. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh những người trồng hoa, góp phần quảng bá thương hiệu hoa Đà Lạt đến du khách trong và ngoài nước. Lễ hội hoa Đà Lạt lần này sẽ có nhiều hoạt động như Những không gian hoa, Trưng bày, triển lãm hoa quốc tế - Đà Lạt 2012, triển lãm và diễu hành xe hoa đường phố...

L.S. - T.D.

Trao đổi về ngành thiết kế thời trang

“VN - Ngôi sao đang lên của thế giới trong ngành thiết kế trang phục cho nam giới” là chủ đề chính của hội nghị chất lượng IACDE 2011 được tổ chức tại TP.HCM từ ngày 8 đến 10-9-2011. Phối hợp với Tập đoàn Dệt may VN (Vinatex), lần đầu tiên IACDE - Hiệp hội Thiết kế may mặc và quản lý quốc tế với 200 thành viên trên toàn thế giới - đã chọn VN để tổ chức hội nghị chất lượng IACDE thường niên của mình. Tại hội nghị, các nhà thiết kế quốc tế, trong nước sẽ bàn giải pháp giúp các doanh nghiệp trong nước nắm bắt được các bí quyết trong thiết kế của ngành thời trang, xây dựng thương hiệu...

T.V.N.

Thuế giảm, nhập khẩu từ Campuchia tăng đột biến

Theo Thương vụ VN tại Campuchia, hàng hóa nhập khẩu từ Campuchia đang có xu hướng tăng mạnh. Trong tám tháng đầu năm 2011, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường này lên tới 105,2 triệu USD, tăng 116% so với cùng kỳ năm ngoái. Hàng nhập khẩu từ nước này chủ yếu là nông sản như: cao su, sắn lát, lúa, bắp... Nguyên nhân do khoảng hai tháng trước, có hơn 60 mặt hàng từ Campuchia xuất sang VN được hưởng thuế suất nhập khẩu 0%. Tám tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu sang Campuchia đạt 976 triệu USD, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái.

B.HOÀN

Trồng khoai lang tím lãi cao

Ông Võ Văn Theo, trưởng Phòng NN&PTNT huyện Bình Tân (Vĩnh Long), cho biết hiện nay nông dân đang vào vụ thu hoạch khoai lang tím Nhật. Tất cả khoai lang tím đều được bán cho thương lái để xuất khẩu sang Trung Quốc, Thái Lan. Giá trung bình hiện nay khoảng 1 triệu đồng/60kg. Tính ra mỗi hecta nông dân thu lãi trên dưới 300 triệu đồng/vụ trồng trong 6 tháng. Còn theo nông dân ở huyện Hòn Đất (Kiên Giang), khoai lang tím Nhật ở đây cũng đang hút hàng, giá trên dưới 1 triệu đồng/60kg. Giá bán hiện nay cao gấp năm lần so với giá của vụ khoai lang năm 2010.

QUANG VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên