Theo ông Thắng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do các doanh nghiệp VN không dám ký hợp đồng lớn và hợp đồng dài hạn với khách hàng nước ngoài vì không có đủ vốn sản xuất. “Chính sách tiền tệ thắt chặt từ đầu năm làm các doanh nghiệp rất khó vay vốn, kiểm soát dòng tiền, làm ăn thua lỗ...” - ông Thắng nói.
Ngoài ra, do Trung Quốc mua gom các loại gỗ nguyên liệu nên giá gỗ nội địa tăng cao tới 15-20% so với cuối năm ngoái nhưng giá xuất khẩu chỉ tăng tối đa 3% nên doanh nghiệp không thể ký hợp đồng. Nhiều khách hàng đã chuyển qua Indonesia đặt hàng do các doanh nghiệp nước này có nguồn nguyên liệu ổn định, lãi suất thấp hơn nhiều so với VN.
Theo Hawa, trong sáu tháng đầu năm nay VN xuất khẩu được 1,776 tỉ USD đồ gỗ và 96 triệu USD hàng mây tre lá.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận