![]() |
Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh |
Trao đổi với Tuổi Trẻ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh nói:
"Chúng ta không chạy theo tăng trưởng, không tăng trưởng với bất cứ giá nào, nhưng phải ở mức độ nào đấy để còn đảm bảo việc làm và nhiều vấn đề khác. Ví dụ đời sống của người dân không lên được, không có thu nhập thì gay..." Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh |
Năm 2008, tiết kiệm chi thường xuyên rồi ở trên cắt thu về, như vậy là rất mạnh, năm nay có cắt mà chưa thu về ngay, mặc dù để lại nhưng nơi thực hiện tiết kiệm không được tiêu. Từ nay đến cuối năm, nếu tình hình tốt lên thì cho phép dùng khoản tiết kiệm đó vào những việc phát sinh mới, còn không tốt lên thì thu về. Tôi nhớ năm 2008 tiết kiệm được khoảng 3.000 tỉ đồng, năm nay tổng chi cao hơn thì chắc phải tiết kiệm được cao hơn.
* Còn đối với việc trang bị mới của các công sở thì sao, thưa bộ trưởng?
- Phải dừng lại chứ. Chính phủ đã nêu rõ tạm dừng trang bị mới ôtô, điều hòa nhiệt độ, thiết bị văn phòng; giảm tối đa chi phí điện nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu...; không bố trí kinh phí cho các việc chưa thật sự cấp bách. Trên tinh thần như vậy tôi nghĩ sẽ không có nơi nào dám thực hiện trang bị mới trái với nghị quyết của Chính phủ.
* Các loại công trình, dự án đầu tư (từ ngân sách nhà nước) nào sẽ phải ngừng, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện trong năm 2011?
- Khi nói chính sách tiền tệ thận trọng và thắt chặt chính sách tài khóa, nghĩa là rất quyết liệt. Không phải chỉ riêng ngành tài chính mà tất cả các nơi cùng làm. Ví dụ Chính phủ đã phân công bộ trưởng được quyết định đầu tư, chủ tịch UBND tỉnh được quyết định đầu tư, theo đó các dự án ban đầu đã bố trí rồi thì bây giờ phải cắt giảm.
* Các bộ, ngành đã có thống kê nguồn vốn đầu tư dự kiến cắt giảm là bao nhiêu chưa?
- Hiện chưa có số liệu cụ thể vì chúng tôi đang yêu cầu kiểm tra rồi tổng hợp lại, nhưng tinh thần là thực hiện nghiêm chủ trương của Chính phủ. Đơn cử là mọi năm có ứng vốn, còn năm nay tuyên bố không ứng trước vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ năm 2012. Thông thường mọi năm làm không hết thì chuyển sang năm sau, nhưng nay cũng không cho chuyển nữa.
Bản thân việc không ứng vốn chính là cắt giảm dự án. Ví dụ nếu cách làm như cũ thì có 10 dự án người ta cứ làm cả 10, thiếu tiền lại xin ứng vốn, nhưng bây giờ không cho ứng nữa, tự nhiên trong 10 dự án đó phải cân nhắc tính lại dừng cái nào, cắt cái nào. Hơn nữa, Chính phủ sẽ có đánh giá tình hình, nếu tình hình gay gắt hơn sẽ dùng biện pháp mạnh hơn.
* Nghị quyết của Chính phủ có đề cập đến việc loại bỏ các dự án đầu tư kém hiệu quả, đầu tư dàn trải, kể cả dự án đầu tư ra nước ngoài của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước?
- Trong ngân sách nhà nước hiện không có chi trực tiếp một khoản nào cho doanh nghiệp, chỉ là qua các kênh tín dụng thôi, nghĩa là doanh nghiệp nhà nước bây giờ phải đi vay để làm chứ ngân sách không cấp. Ngân sách chỉ dành cho những công trình không thu hồi vốn, như với giao thông (những công trình không thu phí được), rồi thủy lợi, y tế, giáo dục. Cơ cấu đầu tư đang chuyển dịch tốt, ví dụ đầu tư đường cao tốc hiện nay ngân sách không cấp đồng nào, hoàn toàn do doanh nghiệp tự huy động vốn để hoàn vốn.
* Nhiều ý kiến cho rằng cần phải giảm tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội từ kế hoạch là 40% GDP xuống khoảng 38% GDP?
- Việc này Chính phủ bàn và đặt ra là 39% hoặc thấp hơn nữa, mục đích là để giảm tổng cầu.
* Một số chuyên gia kinh tế cho rằng cần giảm mạnh tổng cầu qua đó giảm cung tiền khoảng 100.000 tỉ đồng để kiềm chế lạm phát?
- Ý kiến như vậy cũng có lý. Nếu tính toán các chỉ tiêu thì phải phấn đấu rất nhiều các kênh, kênh trực tiếp là kênh tiền tệ, kênh thứ hai là chi tiêu công, cái đó trong tay Chính phủ. Riêng vốn trái phiếu Chính phủ năm nay là 45.000 tỉ đồng, nếu giảm được cũng sẽ giảm.
Giãn tiến độ các dự án kém hiệu quả Từ ngày 8-3, Bộ Kế hoạch - đầu tư phối hợp cùng các bộ, ngành sẽ tổ chức chín đoàn kiểm tra để triển khai việc rà soát toàn bộ các công trình, dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ đã được bố trí vốn năm 2011. Ông Bùi Hà, vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch - đầu tư, cho biết như trên về công việc của bộ nhằm thực hiện nghị quyết của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. Theo ông Hà, Bộ Kế hoạch - đầu tư đã yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo tình hình triển khai thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, chậm nhất ngày 10-3 các báo cáo phải được gửi đến bộ. Sau đó, bộ tổng hợp kết quả kiểm tra, xác định cụ thể các công trình, dự án cần ngừng, đình hoãn, giãn tiến độ..., báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý. Riêng với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngoài việc rà soát và điều chỉnh vốn đầu tư theo các nguyên tắc trên sẽ phải đình hoãn, giãn tiến độ các dự án kém hiệu quả, tập trung vốn cho các dự án hoàn thành năm 2011 và các dự án quan trọng, cấp bách; tập trung vốn cho các dự án thuộc ngành nghề sản xuất kinh doanh chính và tuyệt đối không khởi công mới với các dự án khi chưa xác định rõ nguồn vốn đầu tư. H.GIANG - V.V.THÀNH |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận