25/06/2010 12:00 GMT+7

Ngân hàng Nhà Nước bác tin đồn doanh nghiệp gom USD

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Tỉ giá VND/USD đã tăng nhanh, ngày 25-6 trên thị trường liên ngân hàng lên 19.015-19.035 đồng/USD. Tại thị trường tự do giá USD lên 19.000-19.020 đồng/USD do tin đồn nhiều doanh nghiệp đang gom USD để dự trữ đề phòng tỉ giá tăng trở lại trong những tháng cuối năm.

* Fed giữ nguyên lãi suất, giá vàng lại “nhảy dựng”

Uq8U6qZ9.jpgPhóng to
Các doanh nghiệp khi mua ngoại tệ đều phải chứng minh được mục đích sử dụng hợp pháp - Ảnh tư liệu

Cuối tháng 6-2010, kiều hối có thể đạt 3,6 tỷ USD

Tỉ giá USD niêm yết tại ngân hàng Eximbank cũng trở lại mốc 19.000 đồng/USD sau một thời gian dài bán ra dưới giá niêm yết.

Phản hồi về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng Vụ quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước, cho biết theo quy định về quản lý ngoại hối thì các doanh nghiệp khi mua ngoại tệ đều phải chứng minh được mục đích sử dụng hợp pháp. Do đó, ngân hàng thương mại có thể nắm bắt rất rõ nhu cầu về ngoại tệ của các khách hàng doanh nghiệp mà ngân hàng phục vụ.

Trong khi đó, theo các ngân hàng thương mại, nhu cầu ngoại tệ không tăng đột biến trong thời gian qua. Do đó có thể nói thông tin các doanh nghiệp gom USD do lo ngại biến động tỷ giá là không có cơ sở.

Ông Huy cũng nói thêm rằng nhập siêu được bù đắp từ các nguồn khác như kiều hối, vốn đầu tư nước ngoài, nguồn thu du lịch… nên ảnh hưởng của việc nhập siêu đến tỷ giá là không lớn.

Hiên các ngân hàng thương mại đã có lượng ngoại tệ dư thừa lớn để bán cho Ngân hàng Nhà nước. Theo Ngân hàng Nhà nước, các nguồn thu ngoại tệ như kiều hối, đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư gián tiếp nước ngoài, nguồn thu du lịch… đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, nguồn thu từ kiều hối trong quý I-2010 đã tăng khoảng 30,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo ước tính của Ngân hàng Nhà nước, tới cuối tháng 6-2010, lượng kiều hối có thể đạt 3,6 tỷ USD.

Nguyên nhân tăng lượng bán vàng

Giá vàng thế giới đêm 24-6 lại tiến sát ngưỡng 1.250 USD/ounce, đến trưa 25-6 giá vàng giảm nhẹ còn 1.243 USD/ounce. Giá vàng trong nước cũng tăng thêm 120.000 đồng/lượng, lên 28,52 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng những ngày qua nghiêng theo chiều bán, nhất là những thời điểm giá nhấp nhổm tăng. Theo các công ty vàng có hai nguyên nhân khiến lượng vàng bán ra trong thời gian qua tăng vọt: đó là người dân đáo hạn sổ tiết kiệm đã tranh thủ giá cao đẩy ra bán chứ không gửi lại do lãi suất thấp. Nguyên nhân thứ hai là vẫn có một bộ phận đầu cơ vàng lướt sóng ngắn. Những người này tranh thủ giá cao vay vàng ngân hàng bán sau đó chờ giá vàng giảm lại mua vàng trả nợ ngân hàng.

Chính sự tham gia của lực lượng này khiến thị trường vàng ấm lại trong những thời điểm giá vàng thế giới có biến động mạnh.

Phó tổng giám đốc một công ty vàng lớn xác nhận người dân không tham gia mua mà chủ yếu là giới đầu cơ lướt sóng. Một nguyên nhân khác nữa là việc tham gia mua của các công ty vàng để xuất khẩu nữ trang.

Theo số liệu của Tổng Cục thống kê, trong 6 tháng lượng vàng xuất khẩu thông qua hộ chiếu nữ trang lên đến 36 tấn.

Quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản USD ở mức thấp kỷ lục 0-0,25% thêm một thới gian nữa của Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ (Fed) nhằm kích thích phục hồi kinh tế được cho là một trong những nguyên nhân khiến giá vàng tăng trở lại.

Theo giới chuyên gia, lãi suất thấp được duy trì từ tháng 12-2008 chính là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng bong bóng giá vàng do giới đầu cơ mạnh tay vay tiền để đầu cơ vàng. Thông tin Quỹ SPDR tiếp tục mua thêm 8,2 tấn cũng tác động mạnh đến giới đầu cơ.

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất