Theo đại diện Cục Thuế TP.HCM, gần một tháng qua nơi này đã tiếp nhận trên 1.000 hồ sơ hoàn thuế. Trong 320 trường hợp đã giải quyết xong, số thuế hoàn là 1,4 tỉ đồng.
Phóng to |
| Số người đi quyết toán và hoàn thuế tại Cục Thuế TP.HCM tăng vọt - Ảnh: Thanh Đạm |
Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, số người đến tìm hiểu và nộp quyết toán thuế phần lớn có nguồn thu nhập ở nhiều đơn vị khác nhau (giảng viên thỉnh giảng, lao động thời vụ, nhân viên tiếp thị...) có thu nhập cả năm dưới mức giảm trừ gia cảnh của cá nhân trong năm (4 triệu đồng/tháng tương ứng với 48 triệu đồng/năm, chưa kể người phụ thuộc) nên phải hoàn thuế.
Thế nhưng để người nộp thuế phải vất vả chờ đợi, cơ quan thuế quá tải, lỗi do cơ quan chi trả thu nhập ngại trách nhiệm. Theo quy định của Bộ Tài chính, trường hợp cá nhân ước lượng thu nhập trong năm chưa đến mức phải nộp thuế thì chỉ cần làm giấy cam kết để hằng tháng khi trả thu nhập, cơ quan chi trả không khấu trừ thuế. Tuy nhiên thay vì áp dụng quy định này, các đơn vị khi trả thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên vẫn khấu trừ thuế tương ứng 10% thu nhập của người lao động. Kết thúc năm, do thu nhập dưới ngưỡng chịu thuế nên những người này lại phải đến cơ quan thuế để làm thủ tục hoàn thuế.
Ghi nhận một số hồ sơ hoàn thuế sáng 31-3 có nhiều trường hợp thu nhập trên dưới 30 triệu đồng/năm, thấp hơn cả mức giảm trừ gia cảnh 48 triệu đồng/năm/người, do vậy số thuế cá nhân đề nghị hoàn cũng bằng số thuế đã bị khấu trừ trước đây.
Theo đại diện Cục Thuế TP.HCM, các đơn vị chi trả sợ người lao động khai thu nhập thấp hơn thực tế, khi cơ quan thuế phát hiện, truy thu thì không biết quy trách nhiệm cho ai. Để tránh tái diễn việc thu rồi lại phải hoàn thuế, Cục Thuế TP.HCM cho biết sẽ gửi văn bản đến những đơn vị trả thu nhập đề nghị cho người lao động không thường xuyên có thu nhập dưới mức phải nộp thuế được làm cam kết. Trường hợp người lao động khai không đúng, cơ quan thuế phát hiện thì không quy trách nhiệm cho cơ quan chi trả.
Đến nộp hồ sơ hoàn thuế những ngày qua còn có nhiều người nhận lương tại một nơi duy nhất. Theo quy định của Bộ Tài chính, những người này được quyết toán thuế thông qua nơi trả thu nhập, tức là không cần phải đến cơ quan thuế. Tuy nhiên, Bộ Tài chính không cho phép doanh nghiệp nơi quyết toán thuế cho người lao động được bù trừ số thuế nộp thừa với người phải nộp thêm trong công ty. Vì vậy những người được hoàn thuế thay vì nhận tiền hoàn thuế ngay công ty thì chỉ được cấp giấy tờ và tự liên hệ cơ quan thuế để làm thủ tục hoàn thuế. Trước đây, doanh nghiệp được bù trừ số thuế đã thu và thuế hoàn trả, phần còn lại cơ quan thuế sẽ hoàn trực tiếp cho doanh nghiệp, không gây phiền hà đến người lao động.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận