Bộ Tài chính cũng yêu cầu các doanh nghiệp cần tiếp tục theo dõi diễn biến giá xăng dầu thế giới, tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng các biện pháp tiết giảm chi phí lưu thông và vẫn phải bảo đảm đủ hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.
Theo Bộ Tài chính, nếu giá xăng dầu trên thế giới tiếp tục tăng và việc kéo dài thời gian giữa hai lần điều chỉnh tăng giá xăng dầu làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, các doanh nghiệp phải báo cáo và có thể tự đề xuất các phương án xử lý lên liên bộ Tài chính - Công thương, kể cả việc thực hiện các biện pháp bình ổn giá như giảm thuế, trích quỹ bình ổn để liên bộ xem xét quyết định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận