27/06/2006 04:06 GMT+7

Hà Nội và TP.HCM trong nhóm 50 thành phố đắt đỏ nhất thế giới

T.TRÚC (Theo AP, MercerHr)
T.TRÚC (Theo AP, MercerHr)

TT (TP.HCM) - Theo bảng xếp hạng công bố ngày 24-6 do Cơ quan tư vấn nguồn nhân lực Mercer thực hiện, Hà Nội đứng thứ 33 (tăng 17 bậc) và TP.HCM đứng thứ 37 (tăng 19 bậc) trong danh sách 50 TP có giá cả sinh hoạt đắt nhất thế giới.

zd3E7QEL.jpgPhóng to
TP Hồ Chí Minh, 1 trong 50 TP đắt đỏ nhất
TT (TP.HCM) - Theo bảng xếp hạng công bố ngày 24-6 do Cơ quan tư vấn nguồn nhân lực Mercer thực hiện, Hà Nội đứng thứ 33 (tăng 17 bậc) và TP.HCM đứng thứ 37 (tăng 19 bậc) trong danh sách 50 TP có giá cả sinh hoạt đắt nhất thế giới.

Khảo sát được tiến hành trên 144 TP, so sánh giá cả của 200 mặt hàng như nhà, phương tiện giao thông, y tế, thực phẩm... của tháng 3-2006 so với tháng 3-2005. Năm nay, thủ đô Matxcơva của Nga đã vượt qua Tokyo để giữ vị trí TP đắt đỏ nhất thế giới, các thứ hạng tiếp theo thuộc về Seoul, Tokyo, Hong Kong và London. Một số TP châu Á khác có mặt trong top 50 là Bắc Kinh (hạng 14), Singapore (17), Thượng Hải (20), Đài Bắc (28) và Jakarta (48).

Điều trớ trêu là dù có chi phí sinh hoạt cao nhưng chất lượng sống ở những TP trên lại không hề tăng tương ứng. Ngoài Singapore và London, không có TP nào trong những TP kể trên lọt vào top 50 TP có chất lượng sống tốt nhất theo khảo sát do Mercer thực hiện!

T.TRÚC (Theo AP, MercerHr)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên