02/06/2014 17:41 GMT+7

Đề thi lịch sử bàn về nguyên tắc giải quyết tranh chấp quốc tế

TTO
TTO

TTO - Câu 3b của đề thi tốt nghiệp môn lịch sử đặt câu hỏi: "Tại sao LHQ xác định một trong những nguyên tắc hoạt động là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình?"

Đề thi môn sử

uUerkMrN.jpg
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 tại HĐT Trường THCS Lý Phong Q5, TPHCM - Ảnh: Như Hùng

ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ

(Thời gian làm bài 90 phút)

Câu 1: (4 điểm)

Nêu nội dung cơ bản trong Cương lĩnh chính trịđầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và trình bày tại Hội nghị thành lập Đảng Công sản Việt Nam đầu năm 1930. Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh này là gì?

Câu 2: (3 điểm)

Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975).

Câu 3: (3 điểm)

a) Trình bày những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.

b) Tại sao Liên hợp quốc xác định một trong những nguyên tắc hoạt động là giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình? Từ nguyên tắc này, hãy liên hệ với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam hiện nay.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên