31/08/2013 04:30 GMT+7

Thầy giáo tịch thu, cắt dép học trò

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TT - Ngày 30-8, nhiều học sinh lớp 10A9 Trường THPT Vị Thủy - phân hiệu Vĩnh Thuận Tây, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang) phản ảnh bị thầy giáo Võ Văn Thường xuống từng lớp kiểm tra và tịch thu, cắt dép vì cho rằng học sinh vi phạm nội quy nhà trường.

Thầy giáo tịch thu, cắt dép của học sinh

Theo những học sinh này, ngày 12-8 giáo viên chủ nhiệm thông báo thời gian bắt buộc mang giày bata trắng đi học vào đầu tuần sau (ngày 19-8). Tuy nhiên, đến ngày 14-8 thầy Thường đi kiểm tra, tịch thu và cắt dép học sinh. Riêng lớp 10A9 có gần một nửa học sinh bi tịch thu, cắt dép.

Chiều cùng ngày, ông Đoàn Ngọc Liệp - trưởng Phòng giáo dục - đào tạo huyện Vị Thủy - xác nhận có vụ việc trên. Ông Liệp cho biết mặc dù Trường THPT Vị Thủy do Sở Giáo dục - đào tạo quản lý, tuy nhiên do được phân công phụ trách địa bàn xã Vĩnh Thuận Tây nên sẽ chịu trách nhiệm về việc này. “Sẽ tổ chức xin lỗi phụ huynh, học sinh về thiếu sót trên. Nếu phụ huynh không đồng ý và yêu cầu bồi thường, chúng tôi sẽ bồi thường cho học sinh” - ông Liệp khẳng định.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên