13/08/2013 10:54 GMT+7

Giao lưu trực tuyến với những nhà khoa học đạt giải Nobel

H.NHUNG
H.NHUNG

TTO - Buổi giao lưu có chủ đề “Nuôi dưỡng tình yêu khoa học” bắt đầu từ 17g30 ngày 13-8 tại địa chỉ tuoitre.vn.

Mời bạn đọc BẤM VÀO ĐÂY để đặt câu hỏi giao lưu với các nhà khoa học.

Quay lưng với khoa học cơ bản là sai lầmNuôi dưỡng tình yêu khoa học

Trong khuôn khổ hội nghị “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ 9, báo Tuổi Trẻ và Hội khoa học Gặp gỡ Việt Nam sẽ tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với các nhà khoa học quốc tế về chủ đề “Nuôi dưỡng tình yêu khoa học” vào lúc 17g30 ngày 13-8 tại Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành ICISE (Quy Nhơn, Bình Định).

qlLTdlYX.jpgPhóng to
Nguyễn Hữu Bảo Trân - học sinh lớp 11 chuyên lý Trường THPT Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM) trò chuyện với nhà vật lý Nobel - giáo sư David Jonathan Gross tại Đại học Khoa học tự nhiên sáng 10-8 - Ảnh: Như Hùng

Qua buổi giao lưu trực tuyến với một số nhà khoa học hàng đầu thế giới về lĩnh vực vật lý, báo Tuổi Trẻ mong muốn các nhà khoa học sẽ khơi gợi niềm đam mê nghiên cứu khoa học của giới trẻ VN, giúp giới trẻ hiểu rõ hơn về lĩnh vực khoa học cơ bản và tuyên truyền, thúc đẩy khoa học cơ bản phát triển.

Dự kiến chương trình sẽ có sự tham gia của nhà bác học người Mỹ Sheldon Lee Glashow (Nobel vật lý năm 1979), George Fitzgerald Smoot (Nobel Vật lý 2006), GS Rolf Heuer - tổng giám đốc Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Châu Âu (CERN), GS Phạm Quang Hưng và TS Nguyễn Trọng Hiền (Cơ quan Không gian và vũ trụ Hoa Kỳ - NASA)

Ngay từ bây giờ, mời bạn đọc BẤM VÀO ĐÂY để đặt câu hỏi giao lưu với các nhà khoa học hoặc có thể gửi câu hỏi về địa chỉ giaoluutructuyentto@gmail.com. Xin vui lòng gõ câu hỏi bằng tiếng Việt có dấu, font Unicode.

H.NHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên