30/06/2013 09:03 GMT+7

Dừng cấp phép thành lập trường ĐH mới

N.HÀ
N.HÀ

TT - Đó là chủ trương quan trọng được thể hiện trong quyết định về việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2006-2020 do Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành và có hiệu lực từ tháng 9-2013.

Theo đó, để điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2011-2015, các trường ĐH, CĐ phải tập trung củng cố, tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng. Khi bước sang giai đoạn 2016-2020, chủ trương của Thủ tướng Chính phủ sẽ tăng quy mô đào tạo bình quân hằng năm lên mức 0,3%/năm, xem xét thành lập một số trường đa lĩnh vực, đa ngành, đào tạo theo lĩnh vực nghiên cứu khoa học cơ bản, công nghệ cao, thay thế số trường đã sáp nhập, chia tách, giải thể. Tuy nhiên, riêng Hà Nội và TP.HCM sẽ không được thành lập trường mới.

Đặc biệt, quy hoạch được điều chỉnh lần này đã kéo mục tiêu đến năm 2020 đạt 400-450 sinh viên/vạn dân trước đó xuống mức chỉ còn 256 sinh viên/vạn dân.

N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên