22/07/2012 06:38 GMT+7

Điểm chuẩn dự kiến của các trường ĐH

M.G.
M.G.

TT - Ngày 21-7, thêm năm trường ĐH công bố điểm thi: ĐH Ngoại thương (cơ sở 1, cơ sở 2), ĐH Nông lâm Bắc Giang, ĐH Công nghệ giao thông vận tải, ĐH Hùng Vương (Phú Thọ), ĐH Y tế công cộng.

Từ việc thống kê điểm số, các trường đã đưa ra mức dự kiến điểm chuẩn cụ thể ngay trước khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn.

pfUFxe3M.jpgPhóng to
Thí sinh dự thi vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM trao đổi sau giờ thi môn tiếng Anh - Ảnh: MINH GIẢNG

* Với Trường ĐH Y tế công cộng, thống kê hơn 1.900 thí sinh cho thấy số thí sinh đạt từ 19 điểm trở lên là 220 em, đạt từ 19,5 điểm trở lên là 162 em. Với chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 170 thì ngay cả chỉ tuyển nguyện vọng 1, điểm chuẩn của trường chắc chắn phải cao hơn năm 2011. Năm 2011 điểm chuẩn vào trường là 18 điểm. Thủ khoa của trường là thí sinh Trần Thu Thảo đạt 25,5 điểm.

* Trong khi đó tại Trường ĐH Nông lâm Bắc Giang, Trường ĐH Công nghệ giao thông vận tải, các hội đồng tuyển sinh dự kiến điểm chuẩn sẽ bằng điểm sàn. Theo ông Phùng Gia Hưng - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Nông lâm Bắc Giang, trong 773 thí sinh dự thi vào trường thì thống kê điểm cho thấy có 223 thí sinh đạt điểm từ 13 trở lên. Trường sẽ lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn của bộ.

ĐH Nguyễn Tất Thành: điểm chuẩn bằng sàn

Chiều 21-7, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã công bố điểm thi ĐH vào trường (điểm thi CĐ sẽ công bố sau). Thủ khoa là thí sinh Trần Cao Thịnh Phát, SBD 357, dự thi khối D1 đạt 20,5 điểm. Mặt bằng điểm thi vào trường không cao. Tính từ mức 13 điểm trở lên mới có 185 thí sinh đạt được trong khi chỉ tiêu cho tám ngành bậc ĐH của trường là 1.500. TS Nguyễn Mạnh Hùng - hiệu trưởng nhà trường - cho biết với kết quả này, điểm chuẩn các ngành chỉ bằng điểm sàn. Trường sẽ xét tuyển hơn 80% chỉ tiêu các ngành bằng các nguyện vọng tiếp theo.

Năm nay Trường ĐH Nông lâm Bắc Giang đăng ký tuyển 600 chỉ tiêu ĐH và 500 chỉ tiêu CĐ. Như vậy nếu bộ giữ điểm sàn như năm trước thì số chỉ tiêu thiếu sẽ được bù vào bằng cách lấy nguyện vọng 2.

Trường ĐH Công nghệ giao thông vận tải thống kê có gần 200 thí sinh đạt 13 điểm, trong khi chỉ tiêu ĐH của trường là 1.200. Trường sẽ lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn và tuyển nguyện vọng 2 từ các thí sinh thi khối A vào các trường ĐH trong kỳ thi tuyển sinh 2012.

* Đến nay, trong số hơn 20 cơ sở đào tạo công bố điểm thi tuyển sinh ĐH 2012 thì thí sinh đạt điểm cao nhất chính là thủ khoa ĐH Ngoại thương. Đó là em Nguyễn Ngọc Thiện (SBD 2361), đạt 29 điểm, thi khối A tại cơ sở 1 Hà Nội. Tại cơ sở 1 ĐH Ngoại thương còn có bảy thí sinh đạt 28,5 điểm. Trong khi đó tại cơ sở 2 TP.HCM, điểm thi cao nhất là 28 điểm. Hai thí sinh đạt 28 điểm ở cơ sở 2 là La Văn Minh Tiến và Lê Phương Thảo Nhi, cùng thi khối A.

Thống kê số thí sinh đạt từ 22 điểm trở lên tại cơ sở Hà Nội là gần 2.400 thí sinh, tại cơ sở TP.HCM là hơn 1.000 thí sinh. Chỉ tiêu của ĐH Ngoại thương cơ sở 1 là 2.500, cơ sở 2 là 900. Điểm trúng tuyển vào trường được xác định theo từng chuyên ngành đăng ký dự thi kết hợp với điểm sàn xét tuyển vào trường theo từng khối thi.

Bà Lê Thị Thu Thủy - trưởng phòng đào tạo - cho biết điểm chuẩn dự kiến vào trường năm nay sẽ không thấp hơn năm 2011. Năm 2011 điểm sàn vào trường khối D là 22 điểm, khối A là 24 điểm. Tuy nhiên, điểm xét tuyển vào từng chuyên ngành rất khác nhau. Năm 2011 điểm chuẩn vào chuyên ngành kinh tế đối ngoại Trường ĐH Ngoại thương là 26 điểm.

* Tại Trường ĐH Hùng Vương, trong 4.059 thí sinh dự thi thì số em đạt từ 13 điểm trở lên là gần 800, số thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên là 100 em. Năm 2012 chỉ tiêu của trường đã đăng ký với Bộ GD-ĐT là 1.280.

PGS.TS Cao Văn - hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương - cho hay điểm thi của thí sinh dự thi vào trường năm nay thấp hơn hẳn so với năm ngoái. Với phổ điểm như vậy, điểm chuẩn của một số ngành sẽ lấy bằng điểm sàn của bộ. “Ngành sư phạm vật lý, khoa học cây trồng, chăn nuôi... dự kiến chỉ lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn. Riêng ngành sư phạm tiểu học có đến 1.000 thí sinh dự thi mà chỉ tiêu chỉ có 50 nên điểm chuẩn ngành này dự kiến 19-20 điểm”, PGS Văn nhận định.

Năm 2012 thủ khoa Trường ĐH Hùng Vương là thí sinh Nguyễn Thị Thu Hương, dự thi khối C, đạt 24,5 điểm.

M.G.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên