Trên 90% sinh viên không thể học bằng tiếng Anh

L.TRANG
L.TRANG

TT - Đại diện ban giám hiệu nhà trường và khoa ngoại ngữ các trường ĐH khu vực miền Trung, Tây nguyên và các tỉnh phía Nam đã sôi nổi tham gia buổi hội thảo triển khai “Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020” trong các trường ĐH diễn ra sáng 26-12 tại ĐH Sài Gòn, TP.HCM.

Tại hội thảo, đại diện Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM cho rằng: “Phải chấp nhận thực tế trên 90% sinh viên không thể học ngay chuyên môn bằng tiếng Anh, phải dạy lại tiếng Anh từ đầu, do vậy chúng tôi đã thử nghiệm tổ chức học tiếng Anh hoàn toàn trong học kỳ đầu tiên với khoảng 300 tiết”.

Về nguồn lực giáo viên, đại diện Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM cho rằng không phải giáo viên nước ngoài nào cũng dạy hiệu quả, vì vậy thay vì sử dụng giáo viên giỏi ngoại ngữ để dạy chuyên ngành, trường này chọn những giáo viên giỏi chuyên môn và đào tạo thêm về tiếng Anh để giảng dạy.

L.TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên