14/06/2011 08:33 GMT+7

19 điểm được dự tuyển vào Trường Nguyễn Du

H.HG.
H.HG.

TT - Chiều 13-6, Phòng GD-ĐT Q.1, TP.HCM đã công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2011-2012. Theo đó, các trường mầm non sẽ ưu tiên nhận học sinh 5 tuổi có hộ khẩu hoặc KT3 trên địa bàn phường. Riêng các trường mầm non 20-10, Bến Thành, 30-4, Bé Ngoan thực hiện mô hình trường tiên tiến, tuyển sinh trẻ 5 tuổi trên địa bàn quận 1, không theo tuyến phường.

Gần 3.500 thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường chuyên Lê Hồng Phong

Theo tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM, ngoài số thí sinh tại TP.HCM đăng ký thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (theo nguyện vọng), trường còn nhận hơn 560 hồ sơ dự thi của học sinh các tỉnh thành lân cận. Như vậy, tổng số thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường chuyên Lê Hồng Phong gần 3.500 người, trong khi chỉ tiêu tuyển của trường là 705 học sinh (cả lớp chuyên và không chuyên), tỉ lệ chọi trung bình 1 chọi 5.

Thí sinh sẽ thi các môn văn, toán, ngoại ngữ và môn chuyên vào ngày 21 và 22-6-2011.

Tuyển sinh lớp 1: theo giấy gọi đi học lớp 1 tại phường cư trú. Học sinh có hộ khẩu tập thể, mới chuyển hộ khẩu hoặc tạm trú KT3 tại quận 1 kể từ tháng 9-2010 đến nay sẽ được xem xét tùy từng trường hợp cụ thể. Năm nay, Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng sẽ nhận trẻ có hộ khẩu thường trú nhập khẩu từ năm 2005 tại khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 P.Đa Kao cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Các trường hợp còn lại sẽ được phân bổ sang một trong ba trường: Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư và Đuốc Sống. Không giống như những năm trước, năm nay Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm chỉ nhận học sinh ở khu phố 1, 2, 4 phường Bến Nghé, số học sinh còn lại của phường Bến Nghé sẽ học tại Trường tiểu học Hòa Bình.

Những trường tiểu học có thực hiện chương trình tiểu học quốc tế Cambridge trong năm học 2011-2012: Lê Ngọc Hân, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng, Lương Thế Vinh.

Tuyển sinh lớp 6: tất cả học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đều được vào lớp 6 công lập theo phân tuyến. Trong đó, Trường THCS Nguyễn Du sẽ nhận học sinh ở phường Bến Thành đạt từ 18 điểm trở lên. Năm nay, Q.1 có ba trường THCS thực hiện chương trình quốc tế Cambridge: Nguyễn Du, Võ Trường Toản và Lương Thế Vinh.

Trường hợp học sinh có nguyện vọng được học tại các trường trong quận 1 nhưng khác với trường được phân bổ trong giấy báo nhập học lớp 6 vẫn phải thực hiện đầy đủ thủ tục nhập học đúng tuyến, đồng thời nộp hồ sơ ở trường muốn học để xét tuyển học ngoài tuyến.

Điều kiện nộp đơn xét tuyển: học sinh ngoài tuyến phải đạt tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II lớp 5 của hai môn tiếng Việt và toán cụ thể như sau: đối với Trường THCS Nguyễn Du 19 điểm trở lên, các trường THCS còn lại 18 điểm trở lên.

H.HG.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên