01/04/2004 08:36 GMT+7

Rất ít sáng kiến trong giáo dục

 K.LIÊN
 K.LIÊN

TT (TP.HCM) - Báo cáo tại hội thảo nữ cán bộ - giáo viên bậc phổ thông với phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) và làm đồ dùng dạy học do công đoàn ngành GD-ĐT TP.HCM tổ chức sáng 31-3-2004, bà Võ Thị Hạnh Phúc - phó chủ tịch công đoàn - cho biết: trong ba năm học qua, nữ cán bộ, giáo viên đã thực hiện 5.757 SKKN và gần 850 đồ dùng dạy học. Trong đó SKKN về chuyên môn chiếm đến 61,8%.

Như vậy tính trung bình mỗi năm có khoảng hơn 1.900 SKKN. Tuy nhiên các SKKN này chỉ “dừng chân” ở các trường, các đơn vị giáo dục và được đưa vào tiêu chuẩn để xét danh hiệu chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi.

Qua xem xét 60 SKKN được gửi về công đoàn ngành giáo dục chuẩn bị cho hội thảo này, bà Phúc nhìn nhận: “Số SKKN thực chất là “sáng kiến”, là sự tìm tòi sáng tạo để đổi mới phương pháp, cách thức dạy và học còn rất ít, chủ yếu là những kinh nghiệm được đúc kết lại từ trong quá trình vận dụng, những kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau...”.

 K.LIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên