23/03/2014 16:53 GMT+7

Đóng góp hảo tâm từ ngày 1-3 đến 13-3-2014

TUỔI TRẺ
TUỔI TRẺ

TTO - Kể từ ngày 01-3 đến 13-3-2014 báo Tuổi Trẻ đã tiếp nhận các lượt đóng góp cho các cá nhân và tổ chức sau đây :

4g9t0hiv.jpg
Sáng sớm 11-3-2014, đại diện Công ty Du học Á - Âu đóng trên địa bàn quận Phú Nhuận đã đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ đóng góp “mở hàng” sau khi đọc Thư kêu gọi ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” do Tổng liên đoàn Lao động VN phát động. - Ảnh: Gia Tiến

Xây cầu cho lớp học trong bài Người gieo chữ trả nợ quê hương (23/2/14): Hội thánh Rutơ và Môise (P.3, Q.3): 10.000.000đ

2 chị em Ngọc Trân, Tấn Thành trong bài Rồi đây con trẻ bơ vơ (30/11/07): Bạn đọc (Q.3): 500.000đ

• Anh Lâm Văn Sáu trong bài Người đàn ông mang khối u nặng 7kg ở chân (19/1/14): Lê Thị Bạch Lan (P.15, Q.Phú Nhuận): 1.000.000đ

• Anh Thạch Sô Phách trong bài Trở về sau hơn 7 tháng bị tạm giam (04/3/14): cụ Nguyễn Thị Dương (P.7, Q.Bình Thạnh): 200.000đ

• Anh Trần Hol trong bài Trở về sau hơn 7 tháng bị tạm giam (04/3/14): cụ Nguyễn Thị Dương (P.7, Q.Bình Thạnh): 200.000đ

• Bà Nguyễn Thị Thí trong bài Lo cho chồng con (05/3/14): Bùi Thị Vinh (P.11, Q.Bình Thạnh): 1.000.000đ

• Bé Nguyễn Hoàng Thiên Bảo trong bài Bé 4 tuổi mồ côi, tật nguyền vì tai nạn (18/3/13): Nội Thủy Trúc (Q.Bình Thạnh): 1.000.000đ

• Chị Nguyễn Thị Thùy trong bài Nếu không có bác sỹ (27/2/14): Cán bộ hưu trí (P.13, Q.3): 200.000đ

• Chị Thái Thị Ngọc trong bài Chuyến ra viện buồn nhất (02/3/14): Xuân Diệu và gia đình (Mỹ): 2.000.000đ - gia đình Nguyễn Thị Phương (Q.Gò Vấp): 1.000.000đ - chú Phúc (Q.3): 500.000đ - chị Mỹ (phật tử chùa Huê Nghiêm, Q.2): 300.000đ - Bảo Minh (Q.3): 2.000.000đ - Hội thánh Rutơ và Môise (P.3, Q.3): 500.000đ - Phan Minh Hiền (Q.3): 1.000.000đ - Tuấn Anh (Q.3): 200.000đ - Thanh Phương (Q.10): 1.000.000đ - Đào Phước Khang (Q.5): 1.000.000đ - Hoàng Linh (P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân): 500.000đ - Huỳnh Kim (Q.Phú Nhuận): 500.000đ - Hoàng Khôi (Q.Phú Nhuận): 1.000.000đ - Lê Ngọc Dũng (P.Bến Nghé, Q.1): 1.000.000đ

Em Bảo trong bài Xây nhà cho học sinh (12/3/14): Tommy (Q.3): 200.000đ

Em Chí trong bài Đừng từ bỏ ước mơ (11/3/14): Tommy (Q.3): 300.000đ

• Gia đình em Chung Thị Kim Vân trong bài Nữ sinh lớp 6 quên mình cứu sống em nhỏ 5 tuổi (03/3/14): cụ Nguyễn Thị Dương (P.7, Q.Bình Thạnh): 200.000đ - Hội thánh Rutơ và Môise (P.3, Q.3): 500.000đ - Minh Long, Minh Anh, Minh Đăng (Q.Bình Thạnh): 1.000.000đ

• Em Đinh Văn K’Rể và Em Đinh Văn Khít trong bài Cậu bé tí hon (22/2/14): Xuân Diệu và gia đình (Mỹ): 2.000.000đ - Văn Trọng Nghĩa (P.2, Q.Tân Bình): 1.000.000đ

Em H trong bài Hai năm đen tối của cô bé bị cha ruột hiếp dâm (15/1/14): chị Thoa (Q.Tân Bình): 50.000đ

• Em Huỳnh Quốc Kiệt trong bài Cậu bé suy tủy (TT23/12/13): chị Thoa (Q.Tân Bình): 50.000đ

• Em Nguyễn Thị Hạnh trong bài Thương cô gái chân tay vịt, mắt ốc bươu (22/11/13): chị Thoa (Q.Tân Bình): 50.000đ

• Em Võ Thành Hữu Nghĩa trong bài Liệt nửa người vẫn mơ đến lớp (3/7/13): Lê Thị Bạch Lan (P.15, Q.Phú Nhuận): 1.000.000đ - Bạn đọc Tứ - Tân (P.3, Q.Gò Vấp): 300.000đ - Trịnh Văn Kẽm (P.3, Q.Phú Nhuận): 500.000đ

• Ông Nguyễn Hùng Hải trong bài Bị rụng dần chân tay (07/01/14): chị Thoa (Q.Tân Bình): 50.000đ

• Ông Trần Văn Sĩ trong bài Vẫn vui dù cực trăm điều (10/3/14): Bạn đọc (P.1, Q.11): 1.000.000đ

• Chương trình "Ước mơ của Thúy" giúp bệnh nhi ung thư: Huỳnh Ngô Thanh Dũng (P.5, Q.11): 300.000đ - CLB Một ngày mới - Khoa Đô thị học (ĐH KHXH-NV TP.HCM): 3 thùng đồ chơi - Trần Thị Kiều (P.3, Q.Tân Bình): 500.000đ - Nguyễn Hồng Linh Phương (Q.3): 200.000đ - Trần Thị Thu Thủy & Trần Văn Tuấn (Q.3): 400.000đ - chị Phan Nguyen (Chicago, USA): 400 USD - Kiên Anh Khoa (P.11, Q.Phú Nhuận): 200.000đ

• Chương trình học bổng Tiếp sức đến trường giúp tân sinh viên nghèo hiếu học: Nguyễn Thanh Khải Nguyên (Tân Kỳ Tân Quí): 2.000.000đ - Hồ Quang Minh Triết (P.13, Q.Bình Thạnh): 500.000đ - Cô Trần Thị Ngọc Sương: 1.000.000đ

• Chương trình Góp đá xây Trường Sa: anh chị Kiên Liễu (Q.Bình Thạnh): 2.000.000đ - Lê Thị Nga (P.9, Q.10): 1.000.000đ - Nguyễn Thị Tuyết (P.5, Q.Gò Vấp): 200.000đ - Văn Thị Hoài (Quảng Xương, Thanh Hóa): 100.000đ

• Chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa: Công ty Du học Á - Âu (P.12, Q.Phú Nhuận): 20.000.000đ - Công ty TNHH sản xuất Duy Lợi (P.5, Q.8): 100.000.000đ - Công ty CP Đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh (P.7, Q.3): 200.000.000đ - Hồng Hân - Ngọc Hân (Q.Phú Nhuận): 200.000đ - Lê Thanh Giang (P.17, Q.Bình Thạnh): 1.000.000đ - Nguyễn Văn Ka (P.10, Q.11): 1.000.000đ - Hồ Minh Anh (Q.Tân Bình): 500.000đ - Nguyễn Ngọc Tường Vy (P.2, Q.Tân Bình): 1.000.000đ - Ngô Liêm Khoan (Qui Nhơn): 1.050.000đ - Văn Bá (Q.Tân Bình): 300.000đ - Đoàn Thị Dung (Q.5): 1.000.000đ - Bạn đọc (P.4, Q.Phú Nhuận): 1.000.000đ - Tommy (Q.3): 500.000đ - Văn Thị Hoài (Quảng Xương, Thanh Hóa): 70.000đ

• Chương trình Tháng 3 biên giới: Nội Thủy Trúc (Q.Bình Thạnh): 200.000đ

• Quỹ xã hội báo Tuổi Trẻ: Nguyễn Thị Tuyết (P.5, Q.Gò Vấp): 200.000đ - Đào Thành Danh (P.6, Q.Bình Thạnh): 500.000đ

• Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM: Nguyễn Đức Văn (Thanh Hóa): 500.000đ - Cao Thị Mỹ Dung (P.21, Q.Bình Thạnh): 1.000.000đ

• Mái ấm Thiện Duyên (Củ Chi): Bạn đọc (Q.Bình Thạnh): 500.000đ

• Bệnh nhân nghèo BV Phạm Ngọc Thạch: Nguyễn Văn Đồng (Q.Phú Nhuận): 500.000đ

• Bệnh nhân nghèo BV Ung bướu: Nguyễn Thúy Lệ (TT.Lộc Ninh, Bình Phước): 5.000.000đ - Dương Thị Ánh Nhung (P.5, Q.6): 200.000đ

Bệnh nhân nghèo khoaThận, BV Đa khoa khu vực Củ Chi: Mai Thị Thu Vân (Q.7): 1.000.000đ

• Bệnh nhân nghèo khoa Thận, BV khu vực Q.Thủ Đức: Mai Thị Thu Vân (Q.7): 1.000.000đ

• Bệnh nhi tim mạch: Nguyễn Thanh Thùy My và Nguyễn Hữu Tùng (Q.Bình Thạnh): 900.000đ

• Bếp ăn từ thiện BV Chợ Rẫy: Cao Văn Rịa - Phạm Thị Ba (P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức): 500.000đ

• Bếp ăn từ thiện BV Nhi Đồng 1: Nguyễn Thanh Tuyền (Q.Gò Vấp): 1.000.000đ - Cao Văn Rịa - Phạm Thị Ba (P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức): 500.000đ

• Bếp ăn từ thiện BV Nhi Đồng 2: Nguyễn Thanh Tuyền (Q.Gò Vấp): 1.000.000đ - Cao Văn Rịa - Phạm Thị Ba (P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức): 500.000đ

• Bếp ăn từ thiện BV Gia Định: Cao Văn Rịa - Phạm Thị Ba (P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức): 500.000đ

• Bếp ăn từ thiện BV tâm thần Lê Minh Xuân: Hồ Minh Anh (Q.Tân Bình): 500.000đ

• Bếp ăn từ thiện BV Ung bướu: Nguyễn Thanh Tuyền (Q.Gò Vấp): 1.000.000đ - Bùi Thị Giáng Hương (Q.Phú Nhuận): 1.000.000đ - Hà Phượng (Q.Phú Nhuận): 500.000đ - Cao Văn Rịa - Phạm Thị Ba (P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức): 1.000.000đ - Khúc Đình Minh (P.9, Q.Phú Nhuận): 500.000đ

• Trại phong Bến Sắn: Bạn đọc (Q.Bình Thạnh): 500.000đ

• Trại phong Qui Hòa: Trần Anh Phương (Canada): 50 CAD

• Trẻ khuyết tật Chùa Kỳ Quang (Gò Vấp): Nguyễn Thanh Tuyền (Q.Gò Vấp): 1.000.000đ

Báo Tuổi Trẻ xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

TUỔI TRẺ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên