06/09/2003 09:29 GMT+7

TP.HCM: cuối tháng 11, giải quyết dứt điểm tình trạng trẻ lang thang

ĐỒNG HƯNG<BR>
ĐỒNG HƯNG

TT (TP.HCM) - Chiều 5-9-2003, Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân số gia đình và trẻ em Lê Thị Thu đã có cuộc làm việc với UBND TP.HCM, lãnh đạo các sở ngành liên quan, quận huyện về kế hoạch giải quyết tình trạng trẻ em lang thang đường phố. Từ nay đến cuối tháng 11 sẽ giải quyết đ\dứt điểm tình trạng trẻ lang thang.

Báo cáo tại cuộc họp, bà Lương Thị Thuận - chủ nhiệm Ủy ban Dân số gia đình và trẻ em TP.HCM - cho rằng ở TP.HCM chỉ có một phần thật sự là đối tượng lang thang ăn xin, phần đông còn lại là trẻ em phụ giúp gia đình kiếm sống. Do đó không thể tập trung các em một cách cứng nhắc và đề nghị Chính phủ cần có qui định thống nhất toàn quốc về đối tượng cần phải tập trung.

Bà Thuận cho biết từ nay tới cuối tháng 11-2003 sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng trẻ em ăn xin đeo bám khách nước ngoài; trẻ bị chăn dắt; trẻ lang thang không liên hệ với gia đình. Đối với trẻ lang thang lao động kiếm sống phấn đấu giảm 70% vào năm 2004 và giải quyết cơ bản vào cuối năm 2005.

Theo khảo sát của Ủy ban Dân số gia đình và trẻ em, trên địa bàn TP hiện có trên 8.500 trẻ em lang thang kiếm sống ngoài đường.

ĐỒNG HƯNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên