26/08/2005 11:50 GMT+7

Mừng thọ 95 tuổi giáo sư Trần Văn Giàu

N.T.
N.T.

TT-(TP.HCM) - Sáng 25-8, Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học TP.HCM phối hợp với báo Tuổi Trẻ đã tổ chức lễ mừng đại thọ 95 tuổi của giáo sư, nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động, nhà cách mạng lão thành Trần Văn Giàu tại nhà riêng của ông ở Q.11, TP.HCM.

bZzSsG7r.jpgPhóng to
Chủ tịch Lê Thanh Hải đại diện Thành ủy, UBND TP.HCM tặng hoa và quà chúc thọ giáo sư Trần Văn Giàu - Ảnh: T.T.D.
TT-(TP.HCM) - Sáng 25-8, Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học TP.HCM phối hợp với báo Tuổi Trẻ đã tổ chức lễ mừng đại thọ 95 tuổi của giáo sư, nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động, nhà cách mạng lão thành Trần Văn Giàu tại nhà riêng của ông ở Q.11, TP.HCM.

Tại lễ mừng thọ được tổ chức trang nghiêm, nhiều thế hệ học trò của ông đã bày tỏ những tình cảm yêu kính đối với một nhà cách mạng suốt đời vì dân vì nước, một người thầy đã đào tạo nhiều thế hệ các nhà khoa học, một học giả lớn đã để lại cho đời sau hơn 150 công trình nghiên cứu về triết học, tư tưởng, lịch sử, văn học.

Các ông Lê Thanh Hải - chủ tịch UBND TP.HCM, Nguyễn Tấn Phát - thứ trưởng Bộ GD-ĐT, đã cùng các vị giáo sư, học giả lão thành Nguyễn Cảnh Toàn, Trần Bạch Đằng, Hoàng Như Mai phát biểu chúc thọ GS Trần Văn Giàu. Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Lê Hoàng đã kính tặng bác Sáu Giàu bức liễn mừng thọ và cuốn sách đầu tiên của ấn phẩm Ngọn lửa tuổi 20, tuyển tập các bài viết về hai liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và Đặng Thùy Trâm trên báo Tuổi Trẻ.

N.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên