01/06/2005 05:12 GMT+7

Vợ nhà báo Nguyễn Văn Nguyễn bán nhà giúp người nghèo

Tin, ảnh: L.TH.H.
Tin, ảnh: L.TH.H.

TT - Hôm qua 31-5, bà Đặng Thị Tư (84 tuổi, Q. Tân Bình, TP.HCM) đã đến Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM trao tặng 200 triệu đồng giúp bệnh nhân nghèo mù sáng mắt và cấp học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học.

QCHh7NQM.jpgPhóng to
Bà Đặng Thị Tư (áo đen) trao 200 triệu đồng cho ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp - chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM
TT - Hôm qua 31-5, bà Đặng Thị Tư (84 tuổi, Q. Tân Bình, TP.HCM) đã đến Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM trao tặng 200 triệu đồng giúp bệnh nhân nghèo mù sáng mắt và cấp học bổng cho các học sinh nghèo hiếu học.

Bà Tư cho biết theo nguyện vọng của chồng - ông Nguyễn Văn Nguyễn - bà đã bán căn nhà đang ở rồi mua lại một căn nhà nhỏ hơn và trích ra số tiền trên tặng người nghèo.

Ông Nguyễn Văn Nguyễn (1910 -1953), quê ở Châu Thành, Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang), nguyên là thường vụ Xứ ủy Nam bộ, đã từng bị giặc bắt tù đày nhiều lần. Ông là nhà cách mạng, nhà văn hóa, nhà báo sắc sảo, có thời gian là chủ bút báo Cứu Quốc Nam Bộ, giám đốc Đài phát thanh Nam bộ...

Tin, ảnh: L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên