15/04/2013 13:13 GMT+7

Hô biến ôtô người khác thành của mình, lãnh 14 năm tù

MINH TÂM
MINH TÂM

TTO - Ngày 15-4, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Phạm Hữu Tín (30 tuổi, phường An Hòa, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

0GLw4c80.jpgPhóng to
Bị cáo Tín tại tòa

Theo hồ sơ vụ án, do không có tiền tiêu xài nên Tín nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác bằng cách giả vờ thuê 3 ôtô của các doanh nghiệp ở TP Cần Thơ, Vĩnh Long rồi làm giả giấy tờ biến chúng thành tài sản sở hữu của Tín. Sau đó Tín mang 3 ôtô cùng toàn bộ giấy tờ giả đi sang bán, cầm cố cho nhiều người ở các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và TP Cần Thơ.

Bằng thủ đoạn trên chỉ trong thời gian ngắn từ tháng 5 đến tháng 7-2011, Tín lừa đảo chiếm đoạt trên 662 triệu đồng. Sau khi lừa đảo chiếm đoạt tiền, Tín bỏ trốn. Trong khi lẩn trốn ở Sóc Trăng, Tín tiếp tục thực hiện phi vụ lừa đảo khác cũng bằng thủ đoạn tương tự như trên. Đến ngày 30-8-2011, Tín bị bắt theo quyết định truy nã.

Tòa tuyên phạt Tín 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 14 năm tù.

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên