25/12/2013 09:20 GMT+7

Chủ tịch nước chỉ đạo xử lý nhanh các vụ án tham nhũng lớn

TTXVN
TTXVN

TT - Sáng 24-12 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương - cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương đã làm việc với lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về kết quả công tác trọng tâm của ngành kiểm sát trong năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng nhìn lại năm qua, toàn ngành kiểm sát thực hiện được khối lượng công việc rất đáng hoan nghênh, ghi nhận.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, trước mắt ngành kiểm sát cần tập trung vào việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót của năm 2013, đồng thời đề ra các biện pháp đổi mới để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo các nghị quyết của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp.

Chủ tịch nước gợi mở ngành kiểm sát nên thực hiện nhiều giải pháp tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp để giảm bớt hiện tượng oan sai, án cải sửa...

Chủ tịch nước nhấn mạnh Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phải đẩy mạnh tiến độ và xử lý nghiêm minh các vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng; nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa; tăng cường đàm phán, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự; thực hiện tốt nhiệm vụ đầu mối tương trợ tư pháp về hình sự.

Báo cáo Chủ tịch nước về triển khai thực hiện công tác của ngành kiểm sát, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nêu rõ trong năm 2013, ngành kiểm sát thực hiện vượt 4/4 chỉ tiêu cơ bản: kiểm sát 100% các vụ án ngay khi khởi tố; tỉ lệ truy tố luôn đúng thời hạn đạt 99,94%, vượt chỉ tiêu 9,94%; tỉ lệ truy tố đúng tội danh đạt 99,7%, vượt chỉ tiêu 4,7%; tỉ lệ kháng nghị các loại án được tòa án chấp nhận đạt 84,3%, vượt chỉ tiêu 14,3%.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên