01/07/2014 08:33 GMT+7

Trung Quốc bất chấp đạo lý, pháp lý

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TT - Đó là phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp thường kỳ tháng 6 của Chính phủ ngày 30-6. Phiên họp được thực hiện trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo các địa phương trên cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh phiên họp diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, đó là từ ngày 2-5 tới nay, Trung Quốc đã bất chấp đạo lý, pháp lý, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Hành động này của Trung Quốc không những xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, ảnh hưởng xấu tới quan hệ Việt Nam - Trung Quốc mà còn đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định, an ninh của khu vực.

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ, Chính phủ nghe và thảo luận các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước sáu tháng đầu năm 2014 và định hướng sử dụng nguồn thu từ tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp, tình hình biển Đông và giải pháp ứng phó...

Phiên họp dự kiến diễn ra đến hết ngày 1-7. Chiều nay (1-7), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên sẽ chủ trì cuộc họp báo về nội dung phiên họp.

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên