22/06/2014 00:22 GMT+7

Xử lý nghiêm công chức bảo kê cho buôn lậu

TTXVN
TTXVN

TT - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) về việc chống buôn lậu.

Để xảy ra buôn lậu, người đứng đầu phải chịu trách nhiệmYêu cầu xử nghiêm tình trạng bảo kê tội phạm

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ Công thương, Tài chính, Công an, Quốc phòng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 chỉ đạo các lực lượng chức năng đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn lậu, nhất là buôn lậu than, khoáng sản, gỗ, xăng dầu, phân bón, thuốc lá, rượu bia...; tiếp tục kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời ngăn chặn ngay tình trạng sản xuất, kinh doanh phân bón giả, thuốc bảo vệ thực vật giả, mũ bảo hiểm giả, thuốc lá điếu nhập lậu...; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ công chức thiếu trách nhiệm, bao che, bảo kê, làm ngơ, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên