07/06/2014 08:05 GMT+7

Quốc hội thảo luận về chương trình giảm nghèo

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TTO - Hôm nay 7-6, Quốc hội dành trọn ngày làm việc để nghe báo cáo và thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2012.

dI8fT5I5.jpgPhóng to
Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày báo cáo sáng 7-6

Chủ tịch Quốc hội muốn mở rộng việc giữ quốc tịch

Phiên làm việc được phát thanh, truyền hình trực tiếp, bắt đầu lúc 8g.

Vào đầu phiên làm việc, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2012.

JQS8Ks2a.jpg
Các đại biểu tại hội trường sáng 7-6

Theo số liệu báo cáo của Bộ Lao động, thương binh và xã hội, giai đoạn 2005-2012, tỉ lệ nghèo đã giảm nhanh trên cả nước và ở các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc.

Tuy nhiên, do hậu quả của thiên tai, bão lũ, tỉ lệ tái nghèo, phát sinh nghèo chiếm khoảng 25-30% so với hộ thoát nghèo (trung bình cứ ba hộ thoát nghèo có một hộ tái nghèo, phát sinh nghèo). Tỉ lệ hộ thoát nghèo chuyển sang cận nghèo còn cao do mức chuẩn nghèo còn thấp, không được cập nhật theo hàng năm, không phản ánh hết bản chất của người nghèo.

Bên cạnh đó, dù tỉ lệ nghèo đã giảm nhanh ở các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc nhưng ở nhiều nơi tỉ lệ nghèo vẫn trên 50%, cá biệt có nơi còn 60-70%; hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm gần 50% tổng số hộ nghèo trong cả nước.

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên