07/05/2014 08:00 GMT+7

"Điện Biên Phủ mãi mãi là điểm son chói lọi của dân tộc"

TTO - TTXVN
TTO - TTXVN

TTO CẬP NHẬT TRỰC TUYẾN - 8g10 sáng 7-5, cuộc diễu binh, diễu hành của đội hình từ các dân tộc đến các binh chủng hải - lục - không quân, cựu chiến binh, công nhân, nông dân...trong lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã bắt đầu tại Sân vận động tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điên Biên Phủ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói: "Điện Biên Phủ mãi mãi là điểm son chói lọi của lịch sử dân tộc".

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói: "Chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, Người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Chúng ta tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng tư lệnh Quân đội, trực tiếp là Chỉ huy trưởng, Bí thư Đảng ủy Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chúng ta mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn của các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, cùng toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước đã đóng góp to lớn cho cuộc kháng chiến trường kỳ vì độc lập, tự do của Tổ quốc".

Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một bản anh hùng ca bất hủ bắt nguồn từ truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc ta, từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, từ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và ý chí quyết tâm chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc của quân và dân ta".

Phần cuối của bài diễn văn, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kêu gọi: "Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải phát huy bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam và tinh thần Điện Biên Phủ, phát huy cao độ nội lực có ý nghĩa quyết định, tranh thủ ngoại lực có ý nghĩa quan trọng, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chúng ta cần ra sức xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững chắc. Chúng ta cần tiếp tục thực hiện nhất quán, có hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển; đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; nâng cao hơn nữa vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới".

fLlR6JQt.jpg
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điên Biên Phủ - - Ảnh: Chụp qua VTV
up32vk6l.jpg
Các tướng lĩnh, cựu chiến binh... trên lễ đài - Ảnh: Chụp qua VTV
6dExXO46.jpgPhóng to
Lễ kỷ niệm diễn ra trong bầu không khí vừa trang nghiêm vừa rộn rã - Ảnh: Chụp qua VTV
t6UKA8Rb.jpgPhóng to
Một góc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Điện Biên Phủ sáng 7-5 - Ảnh: Chụp qua VTV
FXbSDpN6.jpg
Các nữ diễn viên múa hoạt cảnh - Ảnh: Chụp qua VTV
E0IXb8XT.jpg
Một góc lễ đài - Ảnh: Chụp qua VTV

* Lúc 9g, từ sân vận động Điện Biên, đoàn diễu binh, diễu hành đi qua các tuyến đường ở TP Điện Biên Phủ, Nghĩa trang liệt sĩ A1, Đồi A1, Tượng đài Chiến thắng... trong sự nô nức theo dõi của đồng bào Tây Bắc và du khách.

Trước đó, từ sáng sớm 7-5, tròn 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, tại Nghĩa trang liệt sĩ A1 (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng dẫn đầu đã dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ.

Dự lễ viếng có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội…

Trong nền nhạc trầm hùng Hồn tử sĩ, tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, ban, ngành Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã dâng vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng, liệt sĩ” tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang A1. Sau lễ viếng, đoàn đã thắp hương tưởng niệm từng phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu bày tỏ lòng kính trọng những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Cách đây 60 năm, với tinh thần quyết chiến quyết thắng, những anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, Bế Văn Đàn mang thân làm giá súng cùng các đồng đội đã anh dũng chiến đấu hy sinh, trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng làm nên chiến thắng Điện Biên lịch sử, góp phần vào thành công của cuộc kháng chiến trường kỳ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lễ viếng, dâng hương, tưởng niệm là sự tri ân sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đối với các Anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. B iết ơn các Anh hùng, liệt sỹ, các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tiếp tục chung tay góp sức xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh thịnh vượng, xứng đáng với những cống hiến hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ...

TTO - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên