Sài Gòn nóng rát mặtQuá tải điện cục bộ, nhiều nơi cúp điện
Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan nói oi bức hiện nay cao hơn hẳn so với cùng kỳ năm 2013. Bà Lan cho biết: Tổng hợp số liệu quan trắc giữa các thời điểm có thể giải thích được thời tiết oi bức hiện nay có ba yếu tố. Thứ nhất, trong tháng 3, dù nhiệt độ cao nhất trong ngày cao hơn từ 1-2OC (có nơi từ 3-4OC) so với tháng 4 nhưng thời gian xuất hiện chỉ xảy ra trong khoảng năm giờ trong một ngày, còn hiện tại nhiệt độ cao nhất kéo dài gần 12 giờ, tạo ra cảm giác lúc nào không khí cũng hầm hập nóng. Thứ hai, nhiệt độ thấp nhất trong ngày giữa hai thời điểm cũng khác nhau.
Ở tháng 3 nhiệt độ thấp nhất rơi vào chiều và đêm ở mức 23-24OC, còn hiện tại sau 20g nhiệt độ thấp nhất vẫn ở mức 26-27OC. Thứ ba, quan trọng hơn là độ ẩm trong không khí, nếu như tháng 3 độ ẩm ở mức 40-50% thì những ngày qua của tháng 4 độ ẩm lên đến 70-80%, có lúc đạt 100%. Khi trời nhiều mây, độ ẩm này không thoát nhanh lên trời để tạo ra sự khô hanh mà luẩn quẩn trong không khí, tạo ra sự nóng, ẩm gây ngột ngạt, khó chịu.
Theo bà Lan, năm nào cũng vậy, thời điểm giao mùa thời tiết thường oi bức khó chịu hơn những thời điểm khác. Trong năm nay, lượng mưa trái mùa rất ít, không đáng kể, là một yếu tố gây sự nóng bức hơn. “Thời tiết thất thường, diễn biến không theo quy luật, xu hướng ngày càng cực đoan hơn như nóng thì nóng quá, lạnh thì lạnh quá, bão tố diễn biến khó lường là một trong những yếu tố của biến đổi khí hậu” - bà Lan nhận định.
Liên quan đến tình hình thời tiết những ngày tới, bà Lan cho biết tình trạng oi bức sẽ còn kéo dài 1-2 ngày nữa, nhiệt độ vẫn duy trì 34-36OC, có nơi có thể 37OC. Mưa vẫn có khả năng xảy ra nhưng chỉ trên diện cục bộ. Nơi nào có mưa nhiệt độ sẽ giảm. Mưa có thể xuất hiện nhiều hơn vào những ngày đầu tuần. Cũng theo nhận định của bà Lan, Nam bộ chính thức vào mùa mưa sau ngày 5-5, đầu tiên là ở Phú Quốc, Rạch Giá (Kiên Giang) - nơi đầu tiên đón gió tây nam, sau đó sẽ lan dần ra các tỉnh khác. “Trong giai đoạn chuyển mùa hiện nay, khi xuất hiện mưa thường kèm theo dông, sét, thậm chí mưa đá, người dân cần hết sức cẩn trọng khi ra đường thời điểm này” - bà Lan khuyến cáo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận