17/04/2014 00:41 GMT+7

Hành trình "Điện Biên - vang mãi bản hùng ca"

HU.H. - H.HƯƠNG
HU.H. - H.HƯƠNG

TT - Ngày 16-4, đoàn hành trình “Điện Biên - vang mãi bản hùng ca” do Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức với sự tham gia của 65 cán bộ tuyên giáo, văn nghệ sĩ, nhà báo, do bà Thân Thị Thư - trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy - làm trưởng đoàn, đã đến Điện Biên.

Theo kế hoạch, ngày 17-4 đoàn sẽ tham quan khu di tích lịch sử Mường Phăng và Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, làm lễ tưởng niệm và tổ chức chương trình văn nghệ tại đồi Độc Lập. Tiếp đó, đoàn sẽ về thăm quê Bác ở Nghệ An, làm lễ tưởng niệm tại khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Quảng Bình.

* Chia sẻ tại buổi giao lưu “Điện Biên - vang mãi bản hùng ca” diễn ra chiều 16-4 tại Bộ Quốc phòng, đại tá Nguyễn Mạnh Hà - viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh - nhận định chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là chiến công của các lực lượng vũ trang mà còn là chiến thắng của hậu phương nhân dân. “Cứ năm dân công hỏa tuyến mới có một bộ đội. Có tới 262.000 dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên” - đại tá Nguyễn Mạnh Hà phân tích.

HU.H. - H.HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên