06/04/2014 08:39 GMT+7

Xây dựng Đà Nẵng là đô thị cấp quốc tế

PHAN CHUNG
PHAN CHUNG

TT - Ngày 5-4, chính quyền Đà Nẵng đã công bố điều chỉnh quy hoạch chung của TP đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo nội dung tại quyết định số 2357 ngày 4-12-2013 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, Đà Nẵng sẽ là trung tâm kinh tế lớn có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị của quốc gia với mục tiêu đến năm 2050 sẽ là thành phố đặc biệt cấp quốc gia, hướng đô thị cấp quốc tế và phát triển bền vững.

Về định hướng phát triển không gian, ngoài khu vực đô thị cũ, Đà Nẵng sẽ phát triển các khu ven biển tây bắc, phía đông, khu vực bán đảo Sơn Trà, khu đồi núi phía tây và huyện đảo Hoàng Sa.

Mỗi khu vực sẽ hình thành, phát triển các ngành kinh tế quan trọng như du lịch, nghỉ dưỡng, công nghiệp, lâm nghiệp. Ngoài ra, các trung tâm chuyên ngành như hành chính, văn hóa, y tế, nghiên cứu khoa học... cũng được hình thành theo các chuỗi khu đô thị tập trung.

PHAN CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên