02/04/2014 10:45 GMT+7

Thấy trạm cân, cả đoàn xe tải "đứng nhìn"

VĂN MINH - T.NGUYÊN
VĂN MINH - T.NGUYÊN

TTO - Sáng 2-4, tại khu vực đèo Sao Mai, xã Hòa Bình, TP Kon Tum, Đội CSGT số 1 Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Thanh tra giao thông thuộc Sở GT-VT Kon Tum tổ chức đặt trạm cân lưu động nhằm kiểm tra, xử lý xe quá tải lưu thông trên quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh).

d2fyF7Q0.jpgPhóng to
Nhiều xe đậu từ chiều tối hôm trước
iPbmcroD.jpgPhóng to
Xe tải rồng rắn đậu hai bên đường khi phát hiện trạm cân
ZOPekvJ3.jpgPhóng to
Lập biên bản vi phạm

Khi phát hiện có trạm cân này hàng chục xe tải chạy từ hướng Gia Lai lên Kon Tum trên xe đang chở đầy hàng đã rồng rắn đậu đỗ dọc hai bên đường… đứng nhìn! Tất cả không thực hiện nghĩa vụ cân tải trọng theo yêu cầu.

Một tài xế cho biết họ đứng chờ tại đây từ đêm qua đến giờ mà không dám... di chuyển.

Trong số này có một xe container biển số 51C-240.07 do tài xế Trần Văn Hùng (35 tuổi, ngụ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) điều khiển qua trạm cân, kết quả vượt trọng tải trên 50% (xe được phép chở 30 tấn nhưng trọng tải lên tới 73 tấn).

Đáng chú ý xe container chở quá tải này chạy từ cảng Cát Lái, TP.HCM và đã đi qua rất nhiều tỉnh, thành phố trước khi đến địa bàn tỉnh Kon Tum mà không hề bị xử lý.

VĂN MINH - T.NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên