10/03/2014 07:00 GMT+7

Miền Bắc lạnh, miền Nam nắng ấm

LÊ THỊ XUÂN LAN
LÊ THỊ XUÂN LAN

TT - Ngày đầu tuần, không khí lạnh tăng cường, sau đó di chuyển ra phía đông rồi suy yếu dần, nhưng từ đêm 13-3 sẽ có một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh tràn về kéo dài đến cuối tuần, ảnh hưởng trực tiếp đến phía đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ cũng như một phần của vùng Tây Bắc.

Như vậy trong tuần này, nửa phía đông miền Bắc vẫn còn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét về đêm và sáng. Từ thứ năm đến cuối tuần trời trở rét hơn, nhiệt độ giảm vài độ.

Do không khí lạnh tăng cường, trong những ngày cuối tuần, ở các tỉnh bắc miền Trung từ Nghệ An đến Huế trời âm u, nhiều mây, có mưa và sương mù, đêm và sáng trời rét. Qua khỏi đèo Hải Vân, không khí lạnh suy yếu nên từ Đà Nẵng trở vào thời tiết khá đẹp và ổn định, ít mưa, nắng ấm.

Vùng cao Tây nguyên ban đêm trời lạnh với nhiệt độ tại Đà Lạt 10-12OC, ban ngày nắng nhiều và độ ẩm thấp nên tình trạng khô hạn có xu hướng tăng dần.

Đối với Nam bộ, đầu và cuối tuần nhiệt độ giảm, đêm về sáng ở phía bắc miền Đông trời trở se lạnh với nhiệt độ thấp nhất tại Bình Phước, Đồng Nai 19-21OC, các nơi khác 21-23OC. Ban ngày trời quang mây, nắng kéo dài từ sáng đến chiều, miền Đông và TP.HCM có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 34-35OC, miền Tây 30-33OC. Nam bộ tiếp tục khô hạn do gần ba tháng ít mưa.

LÊ THỊ XUÂN LAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thời tiết 7 ngày