05/03/2014 17:55 GMT+7

Mặt cầu Đà Rằng mới bị dịch chuyển

HOA ĐỒNG
HOA ĐỒNG

TTO - Ngày 5-3, ông Nguyễn Phương Đông, phó giám đốc sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên, cho biết cầu Đà Rằng dài hơn 1.500m, bắc qua sông Đà Rằng trên QL1, đoạn qua TP. Tuy Hòa đang phát sinh nhiều điểm hư hỏng.

Lún nặng, tạm dừng qua cầu Đà Rằng

FWkalbqS.jpgPhóng to
Đơn vị quản lý cầu Đà Rằng mới phải rào chắn phần cầu bị chuyển dịch - Ảnh: H. Đồng

Nghiêm trọng nhất là tại trụ 27, các đệm gối cầu bằng cao su bị dịch chuyển 1/3 mặt cầu về phía lan can và bị lún, lan can cầu bị xô lệch. Đơn vị quản lý cầu là Công ty TNHH một thành viên Quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên phải rào chắn phần cầu bị chuyển dịch nên các loại xe chỉ có thể lưu thông nửa phần cầu còn lại.

“Chúng tôi vừa đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ III sớm có giải pháp xử lý hư hỏng của cầu Đà Rằng mới để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình”, ông Phương nói.

Cầu Đà Rằng mới rộng 12,5m, gồm 36 nhịp được đầu tư theo dự án nâng cấp quốc lộ 1, đưa vào sử dụng năm 2005.

HOA ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên