17/01/2014 16:53 GMT+7

Hơn 10.000 lao động đang bị nợ 75,6 tỷ đồng tiền lương

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Chiều 17-1, Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội thông tin tới báo chí về tình hình tiền lương trên địa bàn cả nước.

jfuKxIFA.jpgPhóng to
Ông Tống Văn Lai, Phó vụ trưởng Vụ Lao động Tiền lương (Bộ LĐ-TB&XH)

Đáng lưu ý, tại hội nghị ông Tống Văn Lai, Phó vụ trưởng Vụ Lao động Tiền lương (Bộ LĐ-TB&XH), cho biết do tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn, theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố thì có tới 22 tỉnh, thành phố còn có doanh nghiệp nợ lương của người lao động.

“Trong số 22 tỉnh, thành phố có 79 doanh nghiệp đang nợ 75,6 tỷ đồng tiền lương của 10.168 người lao động” - ông Lai cho biết.

Trả lời câu hỏi Bộ LĐ-TB&XH có chỉ đạo gì đối với những tỉnh có doanh nghiệp đang nợ tiền lương của người lao động, ông Lai cho biết các tỉnh, thành có doanh nghiệp đang nợ lương người lao động đều báo cáo những doanh nghiệp đang nợ lương của người lao động đều có hoàn cảnh chung là rất khó khăn.

“Theo các tỉnh, thành thì các doanh nghiệp này khó có khả năng chi trả, các doanh nghiệp này cũng đã tạm dừng sản xuất hoặc phá sản. Giải pháp gì thì chúng tôi sẽ nghiên cứu, còn nếu dùng ngân sách mà bù trả lương cho người lao động thì không được. Chúng tôi sẽ nghiên cứu thêm” - ông Lai nói.

Theo ông Lai, bình quân tiền lương của người lao động năm 2013 đạt 5 triệu đồng/tháng, tăng 19,2% so với năm 2012 là là 4,2 triệu.

Người có mức lương cao nhất năm 2013 là 434,2 triệu đồng/tháng, công tác tại một doanh nghiệp FDI của TP.HCM. Tuy nhiên, mức lương cao nhất năm 2013 này chỉ bằng 69,6% so với mức lương cao nhất năm 2012 là 624 triệu đồng/tháng.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên